Vụ "hôi bia" tại Đồng Nai: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Chiều 8/1, Công an Biên Hòa thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng với Trần Anh Cường và Đinh Văn Vinh để điều tra “Công nhiên chiếm đoạt tài sản.”

Chiều 8/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với Trần Anh Cường (30 tuổi) và Đinh Văn Vinh (47 tuổi), cả hai cùng ngụ thành phố Biên Hòa, để điều tra về hành vi “Công nhiên chiếm đoạt tài sản” theo Điều 137 bộ Luật Hình sự.

Lệnh bắt tạm giam được cơ quan điều tra thực hiện tại nhà của bị can Trần Anh Cường (phường Long Bình) và bị can Đinh Văn Vinh (xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa cũng đang tiếp tục triệu tập một số đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 6/1, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Biên Hòa cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Cường và Vinh. Quá trình điều tra, Công an thành phố Biên Hòa xác định, trưa 4/12/2013, chiếc xe tải biển kiểm soát 79N-1348 do anh Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê tỉnh Bình Định) điều khiển chở khoảng 1.500 thùng bia từ Thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Khánh Hòa.

Khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực vòng xoay Tam Hiệp, thuộc địa bàn thành phố Biên Hòa thì xe bị mất phanh, bất ngờ đổi hướng đã khiến khiến khoảng 1.000 thùng bia trên thùng xe đổ xuống đường. Lúc này, hàng chục người dân xung quanh và cả những người đi đường đã lao tới tranh giành hết số bia đổ xuống đường, mặc cho tài xế can ngăn và kêu gọi mọi người dừng lại.

Công an thành phố Biên Hòa xác định Trần Anh Cường đã dùng xe ba bánh biển kiểm soát 60X5-7877 chạy đến chỗ bia đổ cùng với Đinh Văn Vinh lấy đi hơn 10 thùng bia chất lên xe chở khỏi hiện trường./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục