Vụ Hoa hậu Diễm Hương: "Nhiều cơ quan truyền thông đưa tin sai"

Về vụ bê bối liên quan tới Hoa hậu Lưu Thị Diễm Hương gây ồn ào dư luận thời gian qua, Cục Trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn khẳng định không sợ sai khi ban hành các văn bản.
Vụ Hoa hậu Diễm Hương: "Nhiều cơ quan truyền thông đưa tin sai" ảnh 1Diễm Hương trong phút đăng quang Hoa hậu năm 2010. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

"Chúng tôi không sợ sai"

Cuộc họp tổng kết quý I về các hoạt động ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra chiều nay (ngày 11/4), nóng câu chuyện liên quan tới vụ Hoa hậu Lưu Thị Diễm Hương bị tạm dừng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thi sắc đẹp, trình diễn thời trang trên toàn quốc thời gian vừa qua.

Trao đổi công khai với báo giới về vấn đề này, Cục Trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Đăng Chương cho rằng, trong loạt sự việc liên quan tới Hoa hậu Diễm Hương, nhiều cơ quan truyền thông đã đưa tin sai. Ông Chương lấy dẫn chứng, như văn bản của Cục chỉ ghi là “tạm dừng” thì cơ quan truyền thông lại đưa “cấm biểu diễn;” hoặc dùng những từ như “cấm vận,” “triệt đường sinh sống...”

“Có báo đăng tin Cục Nghệ thuật và Biểu diễn cấm bà Diễm Hương đóng quảng cáo là hoàn toàn sai sự thật. Bởi chúng tôi quản lý nhà nước về mặt nghệ thuật, biểu diễn nên thừa hiểu chức năng, nhiệm vụ của mình là gì. Làm sao chúng tôi có thể ‘đá bóng’ sang sân của Cục khác trực thuộc Bộ được,” ông Chương bức xúc.

Liên quan đến sự việc bà Lưu Thị Diễm Hương, sau khi có các thông tin từ báo chí và dư luận xã hội, đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết đã nhiều lần liên hệ với đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt cũng như bà Diễm Hương, yêu cầu giải trình, báo cáo sự việc nhưng không nhận được sự hợp tác. Mặc dù thời điểm này phía Cục đã có đầy đủ các văn bản, cơ sở pháp lý để xem xét bà Diễm Hương có vi phạm pháp luật hay không.

Chính vì lý do đó, Cục đã có công văn số 131 gửi sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh đề nghị phối hợp để thực hiện việc tạm dừng biểu diễn nghệ thuật, thi sắc đẹp, trình diễn thời trang trên toàn quốc đối với Hoa hậu Diễm Hương.

Ông Chương khẳng định: “Đây là văn bản hướng dẫn về công tác quản lý nhà nước, không phải văn bản quy phạm pháp luật và vẫn thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục Nghệ thuật Biểu diễn trong công tác quản lý nhà nước.”

Và phải tới khi có văn bản này ban hành, Hoa hậu Diễm Hương mới ra giải trình, nhận tất cả khuyết điểm, cam kết thực hiện các quy định của pháp luật, của các cơ quan nhà nước xử lý.

“Quan điểm của tôi và lãnh đạo Cục là chúng tôi làm sai thì sẽ chịu trách nhiệm. Chúng tôi không sợ sai. Vấp ngã thì phải đứng dậy để sửa chữa chứ sao lại sợ,” ông Chương nhấn mạnh.

Vụ Hoa hậu Diễm Hương: "Nhiều cơ quan truyền thông đưa tin sai" ảnh 2Diễm Hương trong đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2010. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

"Không đồng tình với Cục Kiểm tra văn bản"

Trong khi trước đó, đại diện Cục Kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp ngày 31/3 có trả lời báo chí, rằng văn bản tạm dừng hoạt động biểu diễn Hoa hậu Diễm Hương của Cục Nghệ thuật Biểu diễn là không thỏa đáng và phải thu hồi.

Vậy thì rốt cuộc, Cục Kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp đúng hay Cục Nghệ thuật Biểu diễn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đúng?

Trả lời câu hỏi này, Chánh Thanh tra Bộ, ông Vũ Xuân Thành khẳng định: “Về phía Thanh tra Bộ, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm xử lý của Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Chúng tôi cho rằng hai văn bản của Cục Nghệ thuật Biểu diễn ra trong thời gian vừa qua là đúng với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật, biểu diễn mà Cục Nghệ thuật Biểu diễn được giao.”

Ông Thành đồng tình với ý kiến của Cục Trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, rằng công văn số 131 không phải là văn bản quy phạm pháp luật mà là văn bản chỉ đạo bình thường, là công việc bình thường của một cơ quan quản lý trong lĩnh vực nghệ thuật, biểu diễn. Theo ông Thành, tạm dừng để làm kiểm điểm là công việc hết sức bình thường, không có gì to tát.

“Cách làm việc của Cục Kiểm tra văn bản tôi không đồng tình. Thứ nhất, khi mời lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn sang làm việc với tư cách hai cơ quan quản lý nhà nước trao đổi công việc mà lại có cả các nhà báo, biến buổi làm việc thành cuộc họp báo. Quan điểm của chúng tôi là không nên như vậy. Thứ hai, việc một đồng chí có trách nhiệm cầm cân nảy mực trong lĩnh vực kiểm soát văn bản mà lại nói chúng tôi dùng văn bản đó để cấm vận một diễn viên thì cũng không nên,” Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bày tỏ quan điểm cuối cùng./.

Công văn số 131 gửi sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của các tỉnh đề nghị phối hợp để thực hiện việc tạm dừng biểu diễn nghệ thuật, thi sắc đẹp, trình diễn thời trang trên toàn quốc đối với Hoa hậu Diễm Hương.

“Ngày 7/3/2014, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã thu thập được tài liệu chứng minh Lưu Thị Diễm Hương đã đăng ký kết hôn nhưng không trung thực khi kê khai với các cơ quan quản lý nhà nước và làm hồ sơ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2012, việc làm này thể hiện sự cố ý không tuân thủ quy định của pháp luật, vi phạm quy tắc về đạo đức của người hoạt động nghệ thuật,” văn bản nêu rõ.

Trước đó, năm 2010, Diễm Hương đoạt giải Hoa hậu trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt. Năm 2011, Diễm Hương kết hôn nhưng trong bản đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2012 đã giấu nhẹm chi tiết này.

Trong khi theo quy định, các người đẹp tham dự cuộc thi phải là những thí sinh chưa kết hôn, không mang thai và chưa từng sinh con.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục