Vụ hỏa hoạn tại Nha Trang: Hơn 70 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường kêu gọi các tổ chức, đoàn thể và nhà hảo tâm hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại vì hỏa hoạn để họ vơi bớt khó khăn khi Tết Nguyên đán đã gần kề.
Vụ hỏa hoạn tại Nha Trang: Hơn 70 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn ảnh 1Ngọn lửa bốc cháy trải dài cao hàng chục mét, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Lãnh đạo phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang cho biết, theo thống kê sơ bộ, vụ cháy ở ven cửa sông Cái thuộc cồn Nhất Trí, phường Vĩnh Phước đêm 17/1 đã khiến hơn 70 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, hàng chục căn nhà khác bị thiệt hại một phần.

Trưa 18/1 Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã đến thăm hỏi và trao tặng 120 triệu đồng, cho những hộ dân bị thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường kêu gọi các tổ chức, đoàn thể và nhà hảo tâm, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại trong vụ cháy này, để họ vơi bớt khó khăn, trước mắt là Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Địa phương cũng đã lên kế hoạch, hỗ trợ tiền cho những hộ dân bị thiệt hại, để họ thuê nhà ở trong 3 tháng.

Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, ông Nguyễn Tấn Lầu cho biết, hầu hết các hộ dân bị thiệt hại trong vụ cháy này làm nghề đi biển.

Như tin đã đưa, lúc gần 23 giờ ngày 17/1, ở khu vực ven cửa sông Cái thuộc cồn Nhất Trí, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, xảy ra vụ cháy kinh hoàng, thiêu rụi nhiều căn nhà.

Tham gia chữa cháy có hàng trăm người, thuộc các lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Biên phòng, người dân địa phương, cùng nhiều phương tiện.

Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn, do xe chữa cháy không thể tiếp cận được hiện trường, khi đường vào khu nhà này quá hẹp.

Lực lượng chức năng phải dùng canô, thuyền để đưa người và phương tiện, từ bờ kè nam sông Cái qua con sông này, để tiếp cận hiện trường và chữa cháy.

Trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh đã yêu cầu các lực lượng, bằng mọi cách không để cháy lan trên diện rộng, tổ chức di dời người dân và huy động phương tiện chữa cháy ở các khách sạn để phục vụ công tác chữa cháy...

Đến khoảng 1 giờ 30 phút sáng 18/1, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa, đã cơ bản khống chế được vụ cháy.

Hiện nay, các lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục