Vụ hợp tác lớn nhất trong ngành mỹ thuật thế giới

Công ty nghệ thuật Artprice của Pháp hợp tác với công ty dịch vụ nghệ thuật Artron của Trung Quốc nhằm tăng cường vị thế ở châu Á.
Công ty đứng đầu thế giới trên thị trường nghệ thuật thế giới là Artprice của Pháp cho biết họ đã hợp tác với công ty dịch vụ nghệ thuật Artron của Trung Quốc nhằm tăng cường vị thế ở châu Á.

Thierry Ehrmann, sáng lập viên kiêm chủ tịch trang web Artprice.com cho AFP biết rằng Artprice, với hơn 2 triệu thành viên, đã "hợp tác chiến lược" với công ty Trung Quốc trong một động thái "chưa có tiền lệ trong thế giới nghệ thuật."

"Chúng tôi sẽ trao đổi thông tin về các thị trường nghệ thuật của chúng tôi, những kinh nghiệm của chúng tôi" - Ehrmann nói, cho biết thêm rằng công ty của ông cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động đấu giá nghệ thuật qua mạng với Artron.

Các báo cáo định kỳ của Artprice từ nay sẽ gồm có dữ liệu và các phân tích từ Artron về sự bùng nổ của các thị trường nghệ thuật tại Trung Quốc, Hong Kong và Đài Loan. Đổi lại, Artron sẽ nhận các dữ liệu và tính toán do Artprice thực hiện.

Thành lập vào năm 1993, Artron giờ đã có khoảng 4.000 người và cung cấp nhiều dịch vụ, từ huấn luyện các nhân viên đấu giá cho tới việc vận chuyển tác phẩm nghệ thuật, thu thập thông tin về các nghệ sỹ và các bộ sưu tập.

Công ty được xem là người chơi hàng đầu trong thế giới nghệ thuật Trung Quốc.

Một số nhân viên của công ty Artprice có trụ sở ở Pháp sẽ được chuyển tới các văn phòng ở Hong Kong vào tháng 8 này.

Tới năm 2015, đa số nhân viên của Artprice sẽ đóng ở đây để tận dụng lợi thế của các thị trường nghệ thuật tăng trưởng nhanh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục