Vũ khí mới xuất hiện tràn ngập triển lãm quân sự Slovakia

Các loại xe thiết giáp chở binh sỹ, xe tăng, thiết bị dò chất nổ, xe tải bọc thép, lựu pháo và nhiều loại súng hạng nhẹ cùng đạn dược đã được giới thiệu tới công chúng.
Vũ khí mới xuất hiện tràn ngập triển lãm quân sự Slovakia ảnh 1Hệ thống radar của Nga được trưng bày tại một cuộc triển lãm. (Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/5, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Bratislava (IDEB) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Incheba Expo ở Slovakia.

Triển lãm có sự tham gia của 152 công ty quốc phòng từ 20 nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, Nga, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và Anh.

Thông báo của IDEB cho biết triển lãm có chủ đề "Hiện đại hóa các cơ quan an ninh và tình báo" và kéo dài tới ngày 12/5, được xem là cơ hội lý tưởng để Slovakia giới thiệu về tiềm lực quốc phòng của nước này.

Theo đó, các loại xe thiết giáp chở binh sỹ, xe tăng, thiết bị dò chất nổ, xe tải bọc thép, lựu pháo và nhiều loại súng hạng nhẹ cùng đạn dược được giới thiệu tới công chúng.

Ngoài ra, các thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin mới nhất, các máy mô phỏng bay cũng được trưng bày giới thiệu tại triển lãm IDEB lần thứ sáu này.

Đặc biệt, tại triển lãm lần này, loại xe chở quân bọc thép Aligator 4x4 Master II, lựu pháo EVA và pháo DIANA lần đầu tiên được trưng bày.

Diễn ra hai năm một lần, IDEB được xem là một trong những triển lãm quốc phòng quan trọng nhất ở khu vực Trung Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục