Vụ khủng bố ở Pháp: Bỉ vẫn chưa tìm thấy tên Salah Abdeslam

16 đối tượng tình nghi khủng bố vừa bị cảnh sát Bỉ bắt giữ không có Salah Abdeslam - một trong những kẻ chủ mưu gây ra loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở Paris.
Vụ khủng bố ở Pháp: Bỉ vẫn chưa tìm thấy tên Salah Abdeslam ảnh 1Binh sỹ Bỉ tuần tra tại trung tâm thủ đô Brussels ngày 22/11.(Nguồn: THX/TTXVN)

Các công tố viên của Bỉ ngày 23/11 cho biết trong số 16 đối tượng tình nghi khủng bố vừa bị cảnh sát nước này bắt giữ không có Salah Abdeslam - một trong những kẻ chủ mưu gây ra loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng đêm 13/11 vừa qua tại thủ đô Paris (Pháp).

Cảnh sát Bỉ ngày 22/11 đã tiến hành các chiến dịch đột kích chống khủng bố trên toàn thủ đô Brussels và một số thành phố khác, bắt giữ 16 đối tượng khủng bố, song vẫn không tìm thấy vũ khí, chất nổ, cũng như tên Salah Abdeslam.

Hiện cảnh sát vẫn đang ráo riết truy lùng nghi can khủng bố người Bỉ này - kẻ được cho là luôn mang theo bom tự sát tương tự như những kẻ đã tiến hành tấn công khủng bố ở Paris hồi tuần trước, khiến ít nhất 130 người thiệt mạng và 350 người khác bị thương.

Trước đó, Hamza Attouh - một trong hai kẻ đã lái xe đưa Salah Abdeslam từ Paris trốn tới Brussels sau vụ khủng bố, khai với các nhà điều tra rằng Salah Abdeslam đã được đưa đến Laeken sau vụ tấn công ở Paris. Nguy hiểm hơn tên này có thể đeo trong người một thắt lưng chứa đầy chất nổ và có thể cho phát nổ vào bất cứ lúc nào.

Trong một diễn biến liên quan tới nỗ lực chống khủng bố, cảnh sát Síp ngày 22/11 đã thẩm vấn 6 đối tượng tình nghi có liên quan tới các tổ chức Hồi giáo cực đoan.

Những đối tượng này khai rằng họ đến Síp để du lịch và nghỉ ngơi, song cảnh sát quốc tế cảnh báo 3 trong số 6 người đàn ông nói tiếng Pháp này bị tình nghi có quan hệ mật thiết với các phong trào Hồi giáo cực đoan.

6 đối tượng trong độ tuổi 25 đến 32 này đã bị bắt giữ tại sân bay Larnaca của Síp khi vừa từ Thụy Sĩ tới, do cảnh sát nghi ngờ mục đích chuyến đi của họ. Những người này sẽ được đưa trở lại Thụy Sỹ trong ngày 22/11.

Trong khi đó, nhà chức trách Italy cùng ngày đã trục xuất một người Tunisia đang sống ở Italy sau khi người này có những phát ngôn được cho là có nguy cơ đe dọa an ninh nước này.

Ahmed- một thanh niên gốc Tunisia đang sống ở Catania của Italy bị trục xuất sau khi nói rằng anh ta đã đọc được trên Facebook rằng vào ngày 8/12 tới sẽ "xảy ra một chuyện gì đó ở Rome."

Theo cảnh sát Catania, câu nói này gây tâm lý hoang mang cho nhiều người trong bối cảnh các mối lo ngại tấn công khủng bố đang bao trùm nhiều nước châu Âu sau các loạt tấn công khủng bố đẫm máu tại Pháp hôm 13/11. An ninh hiện đã được thắt chặt tại Rome và xung quanh Tòa thánh Vatican để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm "Năm Thánh" tại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục