Vụ lật ghe hồ thủy điện sông Tranh 2: Đã tìm thấy thi thể thứ 2

Lúc 8 giờ 45 phút ngày 15/4, thi thể của anh Phạm Công Nguyên, nạn nhân thứ 2 trong vụ lật ghe trên hồ thủy điện sông Tranh 2, đã được tìm thấy.

Sau những nỗ lực tìm kiếm của các cơ quan chức năng, lúc 8 giờ 45 phút ngày 15/4, thi thể của anh Phạm Công Nguyên, nạn nhân thứ 2 trong vụ lật ghe trên hồ thủy điện sông Tranh 2, đã được tìm thấy.

Hiện các cơ quan chức năng của huyện Bắc Trà My đã bàn giao thi thể người bị nạn cho gia đình để làm lễ an táng. Các hội đoàn thể tại địa phương cũng tổ chức thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân khoảng 15 triệu đồng.

Trước đó, tối 13/4, hai vợ chồng anh Phạm Công Nguyên (sinh năm 1984) và chị La Thị Thanh Trang (sinh năm 1986) ở tổ Đồng Trường 2, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) chèo ghe ra lòng hồ thủy điện sông Tranh 2 đánh bắt cá. Trong lúc đang đánh bắt cá thì ghe bị lật ở khu vực giáp giữa xã Trà Tân và xã Trà Giác.

Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng huyện Bắc Trà My đã huy động lực lượng tìm kiếm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do diện tích mặt hồ rộng lớn; đến khoảng 10 giờ ngày 14/4 đã tìm thấy thi thể chị Trang.

Hoàn cảnh kinh tế gia đình anh Nguyên, chị Trang rất khó khăn; anh chị có một con gái nhỏ 4 tuổi đang học mẫu giáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục