Vụ MH370 không ảnh hưởng quan hệ Malaysia và Trung Quốc

Ngày 29/5, Thủ tướng Malaysia cho biết, mối quan hệ chặt chẽ giữa Malaysia-Trung Quốc không bị ảnh hưởng bởi việc mất tích của máy bay MH370.
Vụ MH370 không ảnh hưởng quan hệ Malaysia và Trung Quốc ảnh 1Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 29/5, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết, mối quan hệ chặt chẽ giữa Malaysia và Trung Quốc không bị ảnh hưởng bởi việc mất tích của chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, mà trái lại nó còn làm tăng cường quan hệ giữa hai nước đã được thiết lập cách đây 40 năm trước.

Thủ tướng Malaysia cho rằng trong giai đoạn đầu của vụ việc này đã có rất nhiều tác động, tuy nhiên nó cũng không làm ngăn trở quan hệ song phương.

Phát biểu với báo chí ngày 29/5, sau khi có cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, ông Najib nói: "Một bầu không khí tích cực và thân thiện trong buổi hội đàm cũng như trong thời gian ăn tối. Tôi đã có quan hệ công việc rất tốt với Thủ tướng Lý Khắc Cường."

Thủ tướng Najib cũng đã mời Thủ tướng Lý Khắc Cường thăm Malaysia trong năm nay.

Khi được hỏi về việc chính phủ Trung Quốc có nêu vấn đề về vụ mất tích của máy bay MH370 trong cuộc hội đàm này, ông Najib cho biết Trung Quốc đã cam kết tiếp tục hợp tác và hỗ trợ trong giai đoạn tìm kiếm tiếp theo theo như thỏa thuận đã được đồng ý bởi ba bên là Trung Quốc, Malaysia và Australia.

Gần hai phần ba số hành khách trên chuyến bay MH370 mang quốc tịch Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi khai mạc hội đàm giữa hai thủ tướng, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói, Trung Quốc rất buồn về sự việc này và đã phối hợp rất chặt chẽ với Malaysia và các quốc gia khác trong chiến dịch tìm kiếm.

Ông cho biết, Trung Quốc hy vọng Malaysia tiếp tục chiến dịch tìm kiếm đến khi có thể khẳng định được điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay MH370.

Ông Lý Khắc Cường nói: "Tôi hy vọng, chính phủ Malaysia tiếp tục chỉ huy chiến dịch tìm kiếm, tiến hành điều tra một cách nghiêm túc vụ việc nhằm đem lại sự an ủi đối với thân nhân của các hành khách trên chuyến bay này."

Ông Lý cũng cho biết, năm nay là một năm đánh dấu kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và cũng được chọn là Năm Hữu nghị Trung Quốc-Malaysia.

Ông cũng cho biết, chuyến thăm của Thủ tướng Najib đến Trung Quốc lần này không đơn thuần là kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao hai nước mà còn giúp định hướng mối quan hệ giữa hai quốc gia trong tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục