Vụ nổ bình khí gas ở Bình Dương: Nguyên nhân do hàn máy lạnh

Công an Bình Dương xác định nguyên nhân gây ra vụ nổ bình khí gas máy lạnh khiến 3 người thương vong là do dùng máy hàn chỗ rò rỉ khí.
Vụ nổ bình khí gas ở Bình Dương: Nguyên nhân do hàn máy lạnh ảnh 1Công an điều tra tại hiện trường vụ nổ bình gas. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/Vietnam+)

Liên quan đến vụ nổ bình khí gas máy lạnh khiến 3 người thương vong, chiều 6/5, Cơ quan điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tiến hành kiểm tra băng camera an ninh gắn tại Công ty điện lạnh Thanh Nhã (phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương), làm rõ nguyên nhân vụ việc là do dùng máy hàn chỗ rò rỉ khí gây ra nổ.

Theo Công an thành phố Thủ Dầu Một, quá trình khám nghiệm hiện trường, nhờ camera ghi lại toàn bộ sự việc nên cơ quan công an đã nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ nổ là do nhân viên của Công ty điện lạnh Thanh Nhã đã bật lửa, dùng máy hàn để hàn lại chỗ rò rỉ khí gas trên thiết bị máy lạnh.

Trong lúc hàn, bình khí gas trong máy lạnh phát nổ với sức công phá mạnh, hất tung 3 người, trong đó anh Nguyễn Đức Thành (19 tuổi, quê Nghệ An) văng xa hơn 5 mét, ngã xuống đường vỡ vùng bụng chết tại chỗ.

Theo điều tra ban đầu, sáng 6/5, anh Hà Thế Phong (34 tuổi, ngụ phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một) chở máy lạnh đến cơ sở điện lạnh Thanh Nhã để sửa chữa.

Quá trình sửa máy lạnh do hai nhân viên tên Nguyễn Tân (22 tuổi, quê Quảng Ngãi) và Nguyễn Đức Thành đảm trách, sau đó đã xảy ra vụ nổ kinh hoàng vào khoảng 8 giờ ngày 6/5.

Vụ nổ khiến anh Thành chết thương tâm, anh Phong bị thương ở vùng chân, anh Tân bị thương vùng đầu đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương. Riêng trường hợp anh Tân đang chăm sóc chế độ đặc biệt vì chấn thương khá nặng ở vùng đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục