Vụ nổ gây chết người ở quận 2 do tự chế chất nổ

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nạn nhân là ông Mai đã tự chế chất nổ không đúng kỹ thuật nên gây nổ lớn khiến ông chết tại chỗ.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ nổ xảy ra vào ngày 18/9, làm chết ông Trần Hữu Mai (39 tuổi) ở nhà số 43 đường Ngô Quang Huy, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh là do nạn nhân đã tự thử nghiệm, chế chất nổ theo một vài công thức trên mạng Internet.

Do trong lúc ông Mai tự chế chất nổ không đúng kỹ thuật nên đã gây nổ lớn khiến cho toàn bộ căn phòng của ông Mai bị đổ sập, làm ông chết tại chỗ.

Thông tin trên được Đại tá Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định với giới báo chí vào ngày 21/9.

Qua khám nghiệm tại hiện trường, các cơ quan chức năng đã thu được các loại chất hóa học, nhiều mảnh giấy, sổ sách ghi chép các công thức hóa học cùng một số vật dụng dùng để thí nghiệm, chế tác chất nổ.

Cảnh sát đã thu giữ một máy tính xách tay và ổ cứng máy vi tính để bàn của ông Mai ở hiện trường, sau khi phục hồi ổ cứng sau vụ nổ, cảnh sát phát hiện có khá nhiều tài liệu về công thức, hướng dẫn dùng các loại hóa chất để chế chất nổ của một số trang web trên mạng Internet đã được tải xuống máy vi tính.../.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục