Vụ nổ ở Đan Mạch: Hai công dân Thụy Điển bị nghi liên quan

Lực lượng an ninh Thụy Điển đã bắt giữ 1 công dân 22 tuổi đồng thời truy nã 1 thanh niên 23 tuổi khác bị tình nghi liên quan đến vụ nổ tại Cơ quan Thuế vụ Đan Mạch ở Copenhagen ngày 6/8.

Các lực lượng an ninh Thụy Điển vừa bắt giữ một công dân tình nghi liên quan đến vụ nổ bên ngoài Cơ quan Thuế vụ Đan Mạch ở Thủ đô Copenhagen hồi tuần trước.

Trong một tuyên bố ngày 14/8, cảnh sát trưởng thành phố Copenhagen, ông Jorgen Bergen Skov cho hay đối tượng trên là một thanh niên 22 tuổi.

Cảnh sát Thụy Điển đã bắt giữ người này một ngày trước đó khi tiến hành một chiến dịch an ninh trong nước.

Ngoài ra, cảnh sát Thụy Điển cũng đã phát lệnh truy nã một đối tượng khác, 23 tuổi, là công dân Thụy Điển và tình nghi liên quan đến vụ nổ.

[Đan Mạch công bố hình ảnh nghi phạm trong vụ nổ thứ hai tại thủ đô]

Trước đó, ngày 6/8, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển tòa nhà của Cơ quan Thuế vụ Đan Mạch ở thủ đô Copenhagen, khiến một người bị thương.

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, có 2 người đang ở bên trong tòa nhà nhưng may mắn không bị thương.

Cảnh sát Đan Mạch cho biết chất nổ công nghiệp đã được sử dụng trong vụ nổ này. 3 ngày sau đó, một vụ nổ khác xảy ra bên ngoài một đồn cảnh sát ở Thủ đô Copenhagen, làm hư hỏng mặt trước của tòa nhà.

Không có ai bị thương trong vụ nổ. Theo ông Skov, chưa có bằng chứng cho thấy hai vụ nổ trên có liên quan đến nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục