Vụ nổ súng làm 2 người chết tại Thụy Sĩ không có động cơ khủng bố

Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết vụ nổ súng khiến 3 người thương vong tại một quán càphê ở Basel, miền Tây Bắc Thụy Sĩ tối 9/3 chỉ đơn thuần là một vụ giết người có chủ đích, không có động cơ khủng bố.
Vụ nổ súng làm 2 người chết tại Thụy Sĩ không có động cơ khủng bố ảnh 1Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ súng ở quán càphê thành phố Basel ngày 10/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Thụy Sĩ ngày 10/3 cho biết vụ nổ súng khiến 3 người thương vong tại một quán càphê ở Basel, miền Tây Bắc Thụy Sĩ tối 9/3 chỉ đơn thuần là một vụ giết người có chủ đích, không có động cơ khủng bố.

Theo kết quả điều tra của cảnh sát Thụy Sĩ, vụ nổ súng xảy ra vào lúc 8 giờ 15 phút tối giờ địa phương (19 giờ 15 phút GMT).

Những kẻ sát nhân đã xông vào quán Cafe 56 và nã đạn vào 3 đối tượng người Albania. Hậu quả 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương nặng.

Hai đối tượng nam giới gây ra vụ tấn công đã chạy trốn khỏi quán càphê và đi về hướng nhà ga Badischer Bahnhof, một trong các ga xe lửa của thành phố Basel.

Hiện các nhà điều tra đang tìm kiếm hung thủ.

Các vụ tấn công bằng súng hiếm khi xảy ra tại Thụy Sĩ mặc dù đây là một trong những quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng cao nhất thế giới.

Theo báo chí Thụy Sĩ, hiện số lượng vũ khi mà người dân nước này đang lưu giữ tại nhà là khoảng 2 triệu khẩu súng, trong khi dân số chỉ có 8 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục