Vụ nổ tại Thượng Hải: Nghi phạm dùng dao tự cắt cổ tay ở hiện trường

Người đàn ông ném chai bia chứa thuốc nổ tự chế tại sân bay Phố Đông đã lấy dao cắt vào cổ tay mình và rời khỏi hiện trường.
Vụ nổ tại Thượng Hải: Nghi phạm dùng dao tự cắt cổ tay ở hiện trường ảnh 1Lực lượng rà phá bom làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, đã có 5 người bị thương trong vụ nổ xảy ra vào chiều 12/6 (giờ địa phương) tại sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải của Trung Quốc.

Trong một tuyên bố, Sở Công an thành phố Thượng Hải cho biết vụ nổ xảy ra vào lúc gần 15 (giờ địa phương) khi một người đàn ông ném một chai bia chứa thuốc nổ tự chế vào quầy làm thủ tục lên máy bay tại nhà ga T2.

Sau vụ nổ, người đàn ông này đã lấy dao ở balô đeo ở phía sau, cắt vào cổ tay mình và rời khỏi hiện trường.

Hiện nghi phạm đang trong tình trạng nguy kịch, và đang được cấp cứu.

Ít nhất 4 hành khách, trong đó có 1 người Philippines, bị thương nhẹ do bị mảnh kính văng vào và đang được điều trị tại bệnh viện.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ việc.

Vụ nổ đã gây ảnh hưởng đến một số chuyến bay, song hiện sân bay này đã trở lại hoạt động bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục