Vụ nữ sinh bị bỏng: Kỷ luật hiệu trưởng trường Phan Đình Phùng

Hội đồng kỷ luật Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã vừa đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Nhâm Huyền, Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng.
Vụ nữ sinh bị bỏng: Kỷ luật hiệu trưởng trường Phan Đình Phùng ảnh 1Trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng (Nguồn: Hanoiplus)

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Hữu Độ vừa gửi công văn báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung về kết quả xử lý vụ nữ sinh Nguyễn Diệp Anh bị bỏng nặng tại phòng thực hành lớp 12A2, trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng, Hà Nội.

Cụ thể, Hội đồng kỷ luật Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đưa ra hình thức xử lý đối với tập thể và cá nhân để xảy ra vụ việc trên; yêu cầu tập thể Ban Giám hiệu trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng nghiêm túc rút kinh nghiệm trước tập thể sư phạm nhà trường.

Hội đồng kỷ luật Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Nhâm Huyền, Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng, do đã chậm trễ trong việc xử lý vụ việc.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có công văn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kiểm tra, xử lý vụ nổ cồn gây bỏng cho nữ sinh trong phòng thực hành Hóa học tại trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng trực tiếp giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra thông tin báo chí phản ánh; tổ chức thăm hỏi, chăm sóc, ổn định tâm lý và phục hồi sức khỏe cho học sinh bị tai nạn; bố trí giáo viên bồi dưỡng kiến thức cho học sinh sau khi bình phục để đảm bảo chương trình học tập.

Ngày 5/1/2017, tại phòng thực hành lớp 12A2, trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng, học sinh đã lấy lọ nhựa đựng C2H5OH - ancol etylic bên trong còn khoảng 50ml và đổ vào cốc nên bị bắt lửa cháy vào chai nhựa làm nổ chai nhựa khiến 3 học sinh đứng gần đó bị bỏng. Các nạn nhân gồm Nguyễn Đăng Vũ, Lê Nguyên Thế, Đinh Diệp Anh cùng học lớp 12A2.

Đáng chú ý, lúc xảy ra sự việc, không có giáo viên phụ trách tiết học ở trong phòng học.

Ngay sau sự cố, nhà trường và cán bộ y tế đã sơ cứu và đưa 3 học sinh trên vào cấp cứu ở khoa bỏng của bệnh viện Xanh Pôn. Hai học sinh Nguyễn Đăng Vũ, Lê Nguyên Thế đã xuất viện vào ngày 6/1/2017 và đi học bình thường, còn học sinh Đinh Diệp Anh đến ngày 9/1/2017 đã xuất viện và điều trị tại nhà ./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục