Vụ tấn công bằng dao tại Đức: Một nạn nhân đã thiệt mạng

Một người đàn ông cầm dao gây sát thương bốn hành khách tại một nhà ga đường sắt ở thành phố Munich khiến một người chết và một số người bị thương nặng.
Vụ tấn công bằng dao tại Đức: Một nạn nhân đã thiệt mạng ảnh 1Cảnh sát Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn cảnh sát bang Bavaria Đức cho rằng vụ một người đàn ông cầm dao gây sát thương bốn hành khách tại một nhà ga đường sắt ở thành phố Munich, miền Nam nước này, nhiều khả năng “mang động cơ chính trị.”

Theo nguồn tin trên, vụ tấn công bằng dao xảy ra vào khoảng 3 giờ giờ GMT (tức 10 giờ sáng 10/5 theo giờ Việt Nam), khiến một người chết và một số người bị thương nặng. Các nạn nhân đều là nam giới. Cảnh sát đã bắt giữ được hung thủ.

Truyền thông địa phương dẫn lời nhân chứng cho hay hung thủ đã hét lớn câu "Allahu Akbar" (Thánh Alla Vĩ đại) khi tấn công các nạn nhân.

Allahu Akbar là câu nói mà các phần tử Thánh chiến Hồi giáo gần đây thường xuyên sử dụng trong các vụ tấn công khủng bố.

Trong thời gian qua, Đức, nước đóng vai trò hậu thuẫn trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, chưa từng chứng kiến các vụ tấn công lớn do các phần tử Thánh chiến Hồi giáo thực hiện tại nước này, như các vụ tấn công gần đây ở Pháp và Bỉ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục