Vụ xả súng tại Pháp là học sinh bắn giáo viên, không có khủng bố

Cảnh sát Pháp ngày 16/3 cho biết một học sinh đã bị bắt và một học sinh khác vẫn đang bỏ trốn sau vụ xả súng tại trường trung học Tocqueville ở thị trấn Grasse, miền Nam nước này.
Vụ xả súng tại Pháp là học sinh bắn giáo viên, không có khủng bố ảnh 1Cảnh sát Pháp

Cảnh sát Pháp ngày 16/3 cho biết một học sinh đã bị bắt và một học sinh khác vẫn đang bỏ trốn sau vụ xả súng tại trường trung học Tocqueville ở thị trấn Grasse, miền Nam nước này.

Theo cảnh sát và quan chức địa phương, hung thủ đã nhắm bắn vào giáo viên trưởng của nhà trường, vụ việc không có liên quan đến khủng bố.

"Hai học sinh đã bắn giáo viên trưởng," thông cáo của hội đồng thị trấn cho hay.

[Xả súng tại trường trung học khiến nhiều người bị thương]

Một nguồn tin cảnh sát cho biết ít nhất có hai người bị thương trong vụ việc này.

Ngành giáo dục Pháp đã ra quyết định đóng cửa tất cả các trường học trong thị trấn Grasse, nằm cách Nike khoảng 40km về phía Tây.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cũng đã cắt ngắn chuyến đi tới khu vực Somme để chỉ đạo điều tra vụ xả súng, cũng như vụ đánh bom thư tại văn phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF ở Paris cùng ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục