Vụ xả súng tại Sydney có thể do mâu thuẫn giữa hai nhóm tội phạm

Vụ xả súng làm hai người chết và hai người bị thương tại khu công nghiệp Ingleburn có thể do mâu thuẫn trong làm ăn giữa hai nhóm tội phạm khét tiếng ở Sydney.
Vụ xả súng tại Sydney có thể do mâu thuẫn giữa hai nhóm tội phạm ảnh 1Cảnh sát phong tỏa con đường gần hiện trường vụ xả súng ở Sydney. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, truyền thông Australia tối 7/3 dẫn các nguồn tin cho biết động cơ vụ xả súng sáng cùng ngày làm hai người chết và hai người bị thương tại khu công nghiệp Ingleburn ở phía Tây Nam Sydney có thể do mâu thuẫn trong làm ăn giữa nhóm Finks bikie và nhóm Anh em, hai nhóm tội phạm khét tiếng ở Sydney.

Sáng ngày 7/3, Wayne Williams, 33 tuổi, thành viên nhóm Finks bikie đã bắt chết một người và hai người khác bị thương do mẫu thuẫn trong làm ăn tại địa điểm trên.

Sau vụ nổ súng, Cảnh sát bang New South Wales, lực lượng đặc nhiệm và nhóm chuyên gia đàm phán đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho khu vực xung quanh.

Sau nhiều giờ thương lượng bất thành, đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng đặc nhiệm đã xông vào tòa nhà khu công nghiệp, giải thoát 3 con tin, đồng thời phát hiện tên William đã tự sát trước đó vài giờ.

Vụ việc đang tiếp tục được cảnh sát liên bang Australia điều tra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục