Vụ XM.XT tuyên bố bỏ V-League: Thiếu chuyên nghiệp

Thái độ thi đấu của XT.SG ở trận gặp Kiên Giang là thiếu chuyên nghiệp, và việc họ tuyên bố bỏ giải lại càng thiếu chuyên nghiệp hơn.
Ngày 19/8, chủ tịch câu lạc bộ Xuân Thành Sài Gòn đã tổ chức họp báo tại sân Thành Long (Thành phố Hồ Chí Minh) tuyên bố rút khỏi V-League 2013 sau khi bị ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trừ 4 điểm do nghi án nhường điểm trên sân Kiên Giang. Ngày hôm nay (20/8), XT.SG sẽ gửi công văn tới VPF và VFF để thông báo quyết định trên.

[XT.SG bị trừ 4 điểm, Kiên Giang có hy vọng trụ hạng]


Chủ tịch XT.SG Nguyễn Đức Thủy, em trai cựu chủ tịch Nguyễn Đức Thụy, cho rằng ban tổ chức giải (VPF) cũng như ban kỷ luật không có bằng chứng cụ thể nói rằng họ đã vi phạm quy chế giải đấu.

Ở trận đấu trên sân Rạch Giá tại vòng 19 V-League giữa đội chủ nhà Kienlongbank Kiên Giang và XT.SG, đội chủ nhà đã bất ngờ giành chiến thắng 3-1 dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, điều đáng nói là ở trận đó, huấn luyện viên Trần Tiến Đại của XT.SG cất 3/4 trụ cột ở hàng thủ trên ghế dự bị. Quyết định này thực sự khó hiểu bởi đội trưởng Phước Tứ, Đình Luật và Lê Hải Anh đều không có bất kì vấn đề nào về sức khỏe hay chấn thương.

Cả ba bàn thua của XT.SG đều là những tình huống khá dễ dàng và tỉ số 3-1 của trận đấu hoàn toàn khớp với con số mà Ban tư vấn đạo đức đã được thông báo từ trước qua tin nhắn nặc danh. Tin nhắn được gửi từ số 01225674479 đến các thành viên ban tư vấn với nội dung: “Trận này XTSG sẽ thua với tổng số bàn thắng chung cuộc là 4 bàn.”

Những diễn biến “có mùi” đó buộc Ban tư vấn đạo đức và VPF phải vào cuộc. Chiều ngày 18/8, trưởng Ban kỉ luật Nguyễn Hải Hường đã chính thức kí quyết định trừ 4 điểm với XT.SG với lý do vi phạm trách nhiệm của câu lạc bộ khi tham gia giải đấu được quy định tại khoản 1 điều 37 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Ban kỷ luật VFF cho biết, XT.SG có quyền gửi đơn kháng án.

Trong buổi họp báo ngày 19/8, chủ tịch XT.SG là ông Nguyễn Xuân Thủy đã tuyên bố hội đồng quản trị công ty quản lý đội bóng đã quyết định bỏ tham dự V-League 2013, không tham dự hai lượt trận cuối cùng. Vé máy bay lên Gia Lai chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp cũng đã bị hủy. Lãnh đạo XT.SG sẽ gửi công văn tới VPF, VFF trong ngày hôm nay (20/8) để chính thức xác nhận thông báo.

Bầu Thủy tỏ ra bức xúc: "Nếu chúng tôi mắc sai lầm thì phải có cá nhân chịu trách nhiệm còn án trừ điểm phủ nhận công sức của cả tập thể. Ban Tư vấn đạo đức, VPF không có bằng chứng cụ thể nào, chỉ dựa vào tin nhắn nặc danh để trừ điểm đội bóng.”

Theo một số phóng viên nhiều năm theo dõi XT.SG, bản chất của việc XT.SG xuống chân ở trận gặp Kiên Giang có thể chưa chắc đã là nhường điểm, mà là do đội bóng muốn dằn mặt một số trụ cột sắp mãn hạn hợp đồng.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì thái độ thi đấu của họ cũng không được nhiều người chấp nhận và ban kỷ luật trừ điểm XT.SG là hoàn toàn làm theo quy chế chuyên nghiệp mà chính đội bóng này đã cam kết trước ngày vào giải.

Nhiều nhà báo bày tỏ, việc XT.SG dọa bỏ giải là hành động thiếu chuyên nghiệp, tương tự như việc đội bóng này dăm lần bảy lượt đổi tên, đổi chủ.

Trước XT.SG, Thanh Hóa cũng đã dọa bỏ giải sau sự cố “bàn thắng ma” ở vòng 17. Nhưng mọi việc đã nhanh chóng chìm xuồng sau chuỗi phong độ ấn tượng của đội bóng xứ Thanh. Quyết định của XT.SG có thể khiến V-League 2013 không có đội xuống hạng, qua đó, giúp Kiên Giang tiếp tục ở lại với giải đấu, dù trên lý thuyết là họ đã xuống hạng từ vòng đấu cuối tuần qua.

Hiện trên bảng xếp hạng V-League 2013, sau 20 vòng đấu thì XT.SG (sau khi bị trừ điểm) hiện xếp áp chót với 20 điểm, hơn Kiên Giang đúng 4 điểm (bằng số điểm mà XT.SG bị trừ) trong khi giải chỉ còn lại 2 vòng đấu.

Án phạt nặng nhất trong lịch sử

Đây không phải lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, một đội bóng bị trừng phạt chỉ bởi nghi vấn gian lận. Ở mùa giải 1995, Cảng Sài Gòn bị trừ 2 điểm do ban tổ chức nghi ngờ biểu hiện tiêu cực trong trận gặp Lâm Đồng. Đến mùa giải 1998, Công an Hà Nội và Công an Hải Phòng cùng bị trừ 3 điểm tại vòng 14. Sau đó 3 năm, CAHN tiếp tục bị trừ 1 điểm và phạt 50 triệu...


Án phạt nặng nhất lịch sử cho tới trước XT.SG thuộc về Sông Lam Nghệ An ở mùa 2008. Sự cố loạn đả trên sân Vinh ngày 25/5 khiến 10 người bị thương, một người thiệt mạng do va chạm với xe của cổ động viên Hải Phòng. Ban kỷ luật đã quyết định trừ 3 điểm (sau rút còn 1 điểm) và treo sân Vinh tới hết mùa bóng.


Premier League bỏ phạt đội buông xuôi

Tại Anh, cũng đã từng có nhiều đội bóng bị phạt (thường là phạt tiền) vì đã xáo trộn đội hình so với trận đấu trước đó, như trường hợp của Blackpool ở mùa 2010-11 và Wolves ở mùa 2009-2010. Các đội bóng này được cho là chủ động buông ở những trận đấu mà họ ít có khả năng chiến thắng, để tập trung vào những trận đấu ảnh hưởng lớn tới khả năng trụ hạng của họ.


Tuy nhiên, các đội bóng này đều viện dẫn là do lịch thi đấu quá căng thẳng nên họ cần xoay vòng đội hình, giúp các cầu thủ có thời gian hồi phục. Từ mùa 2011-2012, ban tổ chức Premier League đã thống nhất bỏ án phạt này sau cuộc bỏ phiếu có sự tham dự của cả 20 đội bóng.
Minh Chiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục