Vua bóng đá Pele đến Cuba dự khán trận đấu giao hữu lịch sử

Vua bóng đá Pele đã tới Cuba chuẩn bị dự khán trận đấu giao hữu lịch sử giữa câu lạc bộ cũ của ông Cosmos New York với đội tuyển quốc gia Cuba.
Vua bóng đá Pele đến Cuba dự khán trận đấu giao hữu lịch sử ảnh 1Vua bóng đá Pele đến sân bay quốc tế Jose Marti ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh: AFP)

Ngày 1/6, "Vua bóng đá" Pele, tên thật là Edson Arantes Do Nascimento, đã tới Cuba chuẩn bị dự khán trận đấu giao hữu lịch sử giữa câu lạc bộ cũ của ông Cosmos New York với đội tuyển quốc gia Cuba.

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, phát biểu trong lần đầu tới thăm đảo quốc Caribe xinh đẹp này, cựu cầu thủ từng 3 lần vô địch thế giới bày tỏ niềm vui vì "một lần nữa bóng đá lại mang đến hòa bình và niềm vui cho mọi người."

"Vua bóng đá" Pele từng dành 3 năm cuối cùng trong sự nghiệp lừng lẫy của mình tại Cosmos New York và quãng thời gian ông thi đấu tại đây được coi là một động lực quan trọng trong việc phổ biến bóng đá tại Mỹ.

Cùng đi với cựu danh thủ Brazil 74 tuổi này còn có ngôi sao bóng rổ Carmelo Anthony, người từng 2 lần đoạt chức vô địch Olympic và 8 lần góp mặt trong đội hình ngôi sao trong năm của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ.

Cosmos New York sẽ là câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp đầu tiên của Mỹ thi đấu tại Cuba sau hơn nửa thế kỷ. Đây được đánh giá là một dấu mốc quan trọng nữa trong tiến trình tái thiết quan hệ giữa Mỹ và Cuba.

Trong đội hình của đội bóng đến từ Mỹ đáng chú ý có Raúl González, cựu tiền đạo huyền thoại của Real Madrid và Marcos Senna, danh thủ người Tây Ban Nha gốc Brazil từng thi đấu rất thành công trong màu áo Villareal.

Trước đó, đội Cosmos New York cũng đã có mặt tại La Habana và tập luyện tại sân vận động Pedro Marrero, sân vận động bóng đá lớn nhất Cuba với sức chứa 30.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục