"Vua đen đủi" Ballack đánh giá Bayern hơn Chelsea

Ballack cho rằng với lợi thế sân nhà Bayern có nhiều cơ hội chiến thắng hơn so với Chelsea ở trận chung kết Champions League.
Cựu tiền vệ của cả Chelsea lẫn Bayern, Michael Ballack cho rằng với lợi thế sân nhà "Hùm xám" là đội có nhiều cơ hội chiến thắng ở trận chung kết Champions League tại Allianz Arena vào đêm mai.

"Bayern là một trong các ứng viên vô địch. Họ còn có lợi thế lớn là sân nhà trong trận chung kết  và điều đó đóng một vai trò quan trọng," Ballack nói về lợi thế mà Bayern có được.

"Bayern xứng đáng giành được cúức vô địch sau khi họ đã loại Real Madrid ở bán kết. Họ có lối chơi chặt chẽ và trong đội hình có nhiều cầu thủ chất lượng. Sau thất bại trước Inter ở chung kết (2010) họ đang rất khát để giành danh hiệu này."

Đánh giá cao Bayern, song Ballack cũng cho rằng Chelsea không phải là đội bóng dễ dàng bị khuất phục, nhất là khi đội bóng này đã từng đánh bại nhà đương kim vô địch Barcelona.

"Tất nhiên, Chelsea có thể đảo ngược tình thế. Họ đã từng làm được điều đ1o trước Barcelona," Ballack nói trên Chelsea TV. "Họ đã trải qua một mùa giải khó khăn và họ đang nỗ lực để giành danh hiệu này. Họ biết chính xác mình đang làm gì và làm như thế nào."

Trong sự nghiệp của mình, Ballack từng có 4 năm gắn bó với Bayern Munich trước khi anh chuyển sang chơi cho Chelsea.

Anh đã từng dự 2 trận chung kết Champions League nhưng chưa bao giờ được nâng cao chiếc cúp vô địch, nên cũng bị coi là một cầu thủ đen đủi. Lần đầu là khi Leverkusen để thua Real Madrid trong trận chung kết năm 2002, và lần tiếp theo là khi Chelsea để thua Manchester United sau loạt luân lưu 11m ở trận chung kết năm 2008.

Khi được hỏi sẽ ủng hộ đội nào ở trận chung kết, Ballack cho biết anh sẽ cổ vũ cho cả Chelsea và Bayern./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục