"Vua tốc độ" Bugatti Chiron lộ diện tại triển lãm Geneva 2016

Mẫu xe "mạnh nhất và nhanh nhất thế giới" Bugatti Chiron, mỗi chiếc có giá "khủng" tới 2 triệu euro (2,2 triệu USD) và cũng là một trong những xe ôtô đắt nhất thế giới.
"Vua tốc độ" Bugatti Chiron lộ diện tại triển lãm Geneva 2016 ảnh 1Siêu xe Bugatti Chiron. (Nguồn: carmagazine)

Ngày 1/3, Triển lãm Ôtô quốc tế Geneva (Geneva International Motor Show) khai mạc tại Geneva với đầy đủ các mẫu xe từ siêu sang đến phổ thông trong xu hướng rõ nét là sự "tái xuất" của các mẫu xe sử dụng động cơ lớn và đầy sức mạnh trong bối cảnh giá dầu thế giới đang rất rẻ.

Hơn 120 mẫu xe mới đại diện cho hầu hết các nhà sản xuất xe hơi trên toàn cầu được giới thiệu đến người xem tại Triển lãm Ôtô quốc tế Geneva lần thứ 86, được xem là tín hiệu tích cực kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2013 và bê bối khí thải với hãng xe nổi tiếng Volkswagen của Đức gần đây.

Triển lãm thu hút chú ý của người xem bằng lễ trao giải thưởng "Xe châu Âu của năm" cho mẫu xe Astra 2016 của hãng Opel/Vauxhall.

Mẫu xe được đánh giá là "giá đồng tiền" này đã vượt qua 6 đối thủ nặng ký bao gồm A4, limousine BMW Series 7, Jaguar XE, xe hai chỗ không mui Maza MX-5, Skoda Superb và Volvo 4x4, XC90, hoàn toàn chiếm được cảm tình của 58 thành viên Ban giám khảo nhờ "kích thước nhỏ gọn song nội thất rất rộng rãi."

Đây đã là lần thứ ba, Opel đoạt giải tại Geneva. Giải "Xe châu Âu của năm" năm 2015 thuộc về mẫu xe Passat của hãng Volkswagen.

Khách tham quan triển lãm sẽ còn được chiêm ngưỡng mẫu xe "mạnh nhất và nhanh nhất thế giới" Bugatti Chiron, mỗi chiếc có giá "khủng" tới 2 triệu euro (2,2 triệu USD) và cũng là một trong những xe ôtô đắt nhất thế giới.

Tại triển lãm lần này, hãng BMW sẽ trình làng mẫu xe hybrid hạng sang mới nhất thuộc seri 7 chạy bằng xăng - điện như một mẫu xe có lượng phát thải khí cực thấp.

Cũng trong xu thế nâng cao chất lượng theo chỉ số này, hãng này sẽ thu hẹp sản xuất các mẫu xe có động cơ 12 xi-lanh, 610 sức ngựa.

BMW cũng dự báo sẽ tiếp tục tăng doanh số trong năm nay sau khi năm ngoái kỷ lục với 2,2 triệu xe bán ra.

Khoảng 200 gian hàng từ 30 nước trên thế giới tại Triển lãm Ôtô quốc tế Geneva sẽ mở cửa tự do cho người xem từ ngày 3/3 cho đến hết ngày 13/3, các nhà tổ chức ước tính sẽ có từ 650.000 đến 700.000 người đến thăm quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục