Vùi dập Brunei 8-0, U23 VN chắc suất vào bán kết

Giành chiến thắng tưng bừng 8-0 trước U23 Brunei, U23 Việt Nam đã xuất sắc chiếm ngôi đầu bảng B và chắc suất giành quyền vào bán kết.
Giành chiến thắng tưng bừng 8-0 trước U23 Brunei, U23 Việt Nam đã xuất sắc chiếm ngôi đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 26, với 10 điểm cùng hiệu số +12 và chắc suất giành quyền vào bán kết dù vẫn còn một trận chưa đấu (gặp Lào). Các bàn thắng được ghi do công của Văn Quyết (hat-trick), Thành Lương, Văn Thắng, Văn Bình, Hoàng Thiên và Đình Tùng

Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò huấn luyện viên Falko Goetz giải cơn khát bàn thắng, mà còn tiếp thêm sự tự tin trước khi bước vào cuộc đấu "sống còn" ở bán kết, nơi U23 Việt Nam phải gặp những đối thủ rất mạnh từ bảng A.

Trong khi đó, chiếc vé thứ 2 sẽ là cuộc cạnh tranh giữa U23 Myanmar và U23 Timor Leste, và đội nào thắng ở trận "chung kết" bảng B diễn ra ngày 15/11 sẽ giành vé đi tiếp.
 
Bước vào trận đấu với U23 Brunei, huấn luyện viên Falko Goetz đã có sự điều chỉnh đội hình, khi cất Văn Hoàn  - người hùng ở trận thắng Timor Leste - trên băng ghế dự bị, nhiều khả năng là nhằm dưỡng sức cho cầu thủ này bởi ở trận trước, hậu vệ người Nghệ An đã bị chuột rút vào cuối trận.

Cùng với Văn Hoàn, 4 cầu thủ Ngọc Anh (thẻ phạt), Anh Quang, Hoàng Thịnh và Thanh Trung cũng phải ngồi ngoài và thay họ lần lượt là Xuân Hiếu, Huỳnh Phú, Văn Bình, Văn Quyết.

Những sự điều chỉnh này lập tức đã phát khi tác dụng khi Văn Quyết liên tiếp ghi được tới 3 bàn thắng chỉ chưa đầy 15 phút.

Cú hat-trick của Văn Quyết đã tạo nên sự tự tin và hưng phấn cho U23 Việt Nam, để rồi lần lượt Thành Lương và Văn Thắng thay nhau "nổ súng" nâng tỷ số lên thành 5-0. Một kết quả ngoài dự đoán trước khi trận đấu diễn ra.

Trong những phút tiếp theo của trận đấu, U23 Việt Nam tiếp tục là những người kiểm soát thế trận. Phút 30, từ khoảng cách rất xa, Văn Bình đã có một tuyệt phẩm cho riêng mình khi thực hiện cú vuốt bóng hạ gục thủ thành Bin Akin, nâng tỷ số lên 6-0.

Sau khi liên tiếp phải nhận đến 6 bàn thua, U23 Brunei đã không còn gì để mất. Thế nên, họ không ngần ngại đẩy cao đội hình để hy vọng có thể tìm kiếm được ít nhất là một bàn thắng vào lưới U23 Việt Nam.

Ở phút cuối hiệp 1, Trọng Hoàng tung ra cú dứt điểm từ xa song bóng đã đi vọt xà ngang. Ngay sai đó U23 Brunei cũng có được tình huống tổ chức tấn công nhưng không gây khó cho Bửu Ngọc. Hai đội ra sân nghỉ với tỷ số 6-0 nghiêng về U23 Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam đã có sự thay đổi người khi tung Đình Tùng và Thanh Hào vào sân thay cho Thành Lương và Huỳnh Phú. Sự thay đổi người suýt chút nữa mang về bàn thắng cho U23 Việt Nam khi Đình Tùng rồi đến Văn Quyết có cơ hội ghi bàn rất rõ ràng, nhưng bất thành.

Tuy nhiên, Đình Tùng và Văn Quyết cũng chẳng phải hối tiếc quá lâu. Phút 57, Văn Quyết, người đã có hat-trick trong hiệp 1 đã có đường chuyền thuận lợi để Hoàng Thiên dứt điểm, nâng tỷ số lên 7-0 cho U23 Việt Nam.

Ngay sau tình huống này, Văn Quyết đã được huấn luyện viên Falko Goetz rút ra sân nghỉ giữ sức cho những trận đấu sắp tới của đội nhà.

Mặc dù rút ra chân sút chủ lực, song đoàn quân của vị chiến lược gia người Đức vẫn tỏ ra vượt trội so với một Brunei yếu kém về mọi mặt và việc họ phải đón nhận bàn thua thứ 8 là điều được dự báo từ trước.

Phút 72, từ một pha phối hợp khá đẹp mặt với đồng đội, Đình Tùng đã băng xuống rất nhanh, rồi dứt điểm gọn gọn vào góc xa khung thành của thủ môn Omar, nâng tỷ số lên 8-0.

Ít phút sau đó, U23 Việt Nam lại có cơ hội để tiếp tục "phá nát" mành lưới của U23 Brunei, khi Văn Thắng có tình huống dứt diểm trong tư thế vô cùng thuận lợi, song tiếc là bóng đá không đi trúng đích.

Dẫn trước cách biệt quá lớn, U23 Việt Nam còn có được ưu thế về quân số, khi tiền đạo Aziz Sulaiman của U23 Brunei liên tiếp phải nhận 2 thẻ vàng, đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Thanh Hào.

Chơi thiếu người trong một thế trận yếu hơn hẳn, ở những phút cuối của trận đấu, thay vì nỗ lực tấn công để hy vọng có bàn thắng danh dự, U23 Brunei lại chơi khá rắn nhằm triệt hạ đối phương, buộc trọng tài không ít lần phải rút thẻ vàng cảnh cáo.

Với chiến thắng tưng bừng 8-0 trước U23 Brunei, U23 Việt Nam đã xuất sắc leo lên ngôi đầu và chắc suất vào bán kết.

Đội hình thi đấu:

U23 Việt Nam: Bửu Ngọc, Quốc Long, Long Giang, Huỳnh Phú (Thanh Hào, 46), Xuân Hiếu, Thành Lương (Đình Tùng, 46), Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Thắng, Hoàng Thiên, Văn Quyết (Tuấn Anh, 58).

U23 Brunei: Bin Akim, Mohammed Zahari, Reduan Pereta, Azwan Saleh, Hamizan Suleiman, Mohd Idris, Mohd Tarif, Hohammad Hassan, Micky Gindi, Enddy Sapar; Adi Said.

Bàn thắng: Văn Quyết (1, 13, 14), Thành Lương (16), Văn Thắng (19), Văn Bình (29), Hoàng Thiên (58), Đình Tùng (73).

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục