Vùng núi khu vực Bắc Bộ có nơi rét đậm, nhiệt độ dưới 14 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khối khí lạnh vẫn đang ảnh hưởng tới Bắc Bộ, vùng núi rét đậm, nhiệt độ dưới 14 độ C.
Vùng núi khu vực Bắc Bộ có nơi rét đậm, nhiệt độ dưới 14 độ C ảnh 1Nông dân vùng cao dùng chiếu đắp để giữ ấm cho đàn trâu. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khối không khí lạnh vẫn đang ảnh hưởng tới các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Chiều và tối nay (13/1), các khu vực này thời tiết vẫn rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có mưa, trời rét. Nhiệt độ cao nhất ở mức 17-21 độ C.

Dự báo thời tiết chiều tối và đêm 13/1: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu ven biển và vùng Đồng Bằng đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời lạnh; phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 17-20 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục