Vùng núi khu vực phía Bắc có mưa dông, đề phòng gió giật

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tối và đêm nay, khu vực vùng núi phía Bắc tiếp tục có mưa dông kèm tố lốc, gió giật mạnh.
Vùng núi khu vực phía Bắc có mưa dông, đề phòng gió giật ảnh 1(Ảnh minh họa: Duy Khương/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tối và đêm 27/5, khu vực vùng núi phía Bắc tiếp tục có mưa dông kèm hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh.

Đêm 27 và ngày 28/5, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63%-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to; ngày giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65%-98%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65%-98%. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60%-97%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 33-36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60%-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông; ngày có mưa rào vài nơi; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63%-98%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Trên biển, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông tối nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở phía Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả 2 vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh.

Gió mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục