Vùng núi phía Bắc có mưa, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh

Đêm nay và sáng mai 21/7, tố lốc và gió giật mạnh có khả năng xảy ra ở khu vực vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bộ, có nơi mưa vừa, mưa to.
Vùng núi phía Bắc có mưa, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh khả năng xảy ra ở khu vực vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc khi có nơi mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi trong đêm 20 và sáng 21/7.

Độ ẩm các tỉnh Đông Bắc Bộ từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng vùng núi phía Bắc 30-33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào vài nơi. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Ở miền Trung đêm nay, Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ 26-29 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-93%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Dự báo ngày mai (21/7), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.

Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Nam Bộ nhiệt cao hơn 2-3 độ C.

Trên biển, đêm nay và ngày mai (21/7), khu vực vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục