Vùng núi phía Bắc vẫn rét đậm, nhiệt độ thấp nhất dưới 12 độ C

Không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc, gây mưa rét diện rộng cho toàn miền Bắc, vùng núi có rét đậm, có nơi rét hại; nhiêt độ thấp nhất dưới 12 độ C.
Vùng núi phía Bắc vẫn rét đậm, nhiệt độ thấp nhất dưới 12 độ C ảnh 1Nhân viên y tế tuyên truyền phòng chống rét và dịch bệnh mùa Đông Xuân cho đồng bào dân tộc thiểu số xã biên giới Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, hầu hết phía Tây Bắc Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ, gây mưa rét diện rộng cho toàn miền Bắc, vùng núi có rét đậm, có nơi rét hại.

Đợt không khí lạnh này mang theo nhiều hơi ẩm nên đã gây mưa cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Mưa cùng với gió Đông Bắc đã kéo nền nhiệt toàn miền giảm sâu, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét sâu, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo: khu vực phía Tây Bắc Bộ do chịu ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động trong đới gió Tây trên cao nên có mưa, mưa rào và rải rác có dông và cần đề phòng trước các hiện tượng thiên tai bất thường, nguy hiểm như tố lốc, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chiều tối và đêm 26/12 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C, cao nhất từ 17-20 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác; gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C, cao nhất từ 16-19 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ C, cao nhất từ 16-18 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ C, phía Nam 17-20 độ C, cao nhất từ 17-20 độ C, phía Nam 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục