Vững vàng nhiệm vụ giữ vững biên cương Tây Nam Tổ quốc

Trên tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc vào những ngày Tết, những người lính ở đây vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ.
Vững vàng nhiệm vụ giữ vững biên cương Tây Nam Tổ quốc ảnh 1Tuần tra khu vực vành đai biên giới Việt Nam-Campuchia. Ảnh minh họa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đến với Phân đội bộ binh huyện Thạnh Hóa (Long An), đơn vị đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc vào những ngày Tết, những người lính ở đây vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Có những gương mặt tân binh lần đầu tiên đón Tết xa quê, dù trong họ là nỗi nhớ về người thân, về gia đình, về quê hương, nhưng ai cũng đã xác định rõ ràng, nhiệm vụ giữ vững biên cương Tổ quốc, góp phần đem lại một mùa xuân yên vui cho nhân dân.

Là đơn vị tiêu biểu của Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, cũng là đơn vị đạt nhiều thành tích trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, duy trì nề nếp chính quy, giữ nguyên kỷ luật, trong tăng gia sản xuất, trong công tác dân vận, Phân đội bộ binh huyện Thạnh Hóa đã và đang là điểm sáng văn hóa nơi địa bàn biên giới, nhiều năm liền được cấp trên khen thưởng...

Làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trên tuyến biên giới, dịp Tết Nguyên đán này, Phân đội bộ binh Thạnh Hóa cùng với các đơn vị đóng trên địa bàn luôn duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, duy trì 100% quân số tại đơn vị, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu tại chỗ và sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ.

Đơn vị triển khai thực hiện một cách toàn diện công tác sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán, bao gồm từ kế hoạch, công tác Đảng, công tác chính trị, nghị quyết chuyên đề, quyết tâm chiến đấu, quán triệt tới tận cán bộ chiến sỹ về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch nêu cao tinh thần cảnh giác.

Cùng với duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đơn vị tổ chức canh gác bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng, phòng chống cháy nổ, tăng cường công tác quản lý bộ đội, quản lý vũ khí trang bị.

Tết đến Xuân về, là dịp các gia đình sum họp đoàn viên, nhưng những người lính trẻ này vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ. Mỗi người, mỗi vị trí, mỗi tổ, mỗi tiểu đội và các phân đội trong đơn vị đều nắm chắc kế hoạch nhiệm vụ được phân công. Khi có lệnh là lên đường, tất cả vì sự bình yên của mùa Xuân của quê hương Tổ quốc.

Theo Trung úy Nguyễn Văn Bút - Đại đội trưởng Đại đội Thạnh Hóa Long An, đón Tết Nguyên đán, đơn vị xác định rõ nhiệm vụ vừa tổ chức cho bộ đội đón Tết an toàn, vừa thực hiện nghiêm kế hoạch sẵn sàng chiến đấu ở trên, quyết tâm bảo vệ địa bàn, an toàn không để bất ngờ trước mọi tình huống.

Tuy xa nhà, xa hơi ấm tình quê, nhưng ngày Tết những người lính trên mọi nẻo biên cương luôn được sống trong sự quan tâm chăm sóc của cấp trên của chính quyền và nhân dân địa phương.

Đón Xuân mới này, các cán bộ chiến sỹ trong đơn vị vui mừng được đón đại diện cấp ủy, chính quyền và ban ngành đoàn thể địa phương đến thăm chúc Tết. Trong nồng nàn hơi ấm mùa xuân, tình cảm cùng với sự tin yêu của cấp trên dành cho đơn vị càng củng cố quyết tâm của người chiến sỹ biên cương, giúp họ vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Trong điều kiện khó khăn, nhưng đơn vị vẫn tổ chức được nhiều hoạt động đón Tết, vui Xuân, phối hợp với chi đoàn địa phương tổ chức đêm văn nghệ “Mừng đảng, mừng Xuân” cùng các hoạt động thể dục, thể thao các trò chơi dân gian trong 3 ngày Tết nhằm tạo không khí vui tươi lành mạnh trong đơn vị đảm bảo quân số thường trực sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Nói về tâm sự của mình, Trung sỹ Võ Nhất Toán - Chiến sỹ Đại đội bộ binh Huyện Thạnh Hóa cho biết: “Đây là lần đầu tiên đón Tết xa nhà, ban đầu tâm trạng tôi cũng rất nhớ nhà nhưng được sự quan tâm của Đảng ủy, của Ban chỉ huy các cấp nên tôi phần nào đã an tâm tư tưởng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, vui Xuân đón Tết cùng anh em, đồng chí, đồng đội. Vui Tết, nhưng chúng tôi không quên nhiệm vụ, luôn sẵn sàng chiến đấu để kịp thời ứng phó với mọi tình huống, đảm bảo cuộc sống của nhân dân đón Tết yên vui.”

Đón Xuân Ất Mùi 2015, tổ chức đoàn trong đơn vị còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trước, trong dịp Tết. Đặc biệt, đêm Giao thừa phối hợp với các đơn vị kết nghĩa, nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng quân, tổ chức giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ, thi báo tường mừng Đảng, mừng Xuân, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho anh em vui Tết, đón Xuân.

Ngoài ra, trong dịp Tết, Ban Chỉ huy đơn vị còn triển khai thực hiện phong trào thi đua đột kích “Mừng Đảng, mừng Xuân” nhằm giáo dục cho cán bộ chiến sỹ nêu cao tinh thần đoàn kết, hiệp đồng, lập công quyết thắng đảm bảo các hoạt động đón Xuân mới của đơn vị vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục