VW tiếp tục gặp khó do tranh chấp với các nhà cung cấp linh kiện

Volkswagen cho biết sẽ tạm cho ngừng hoạt động tại sáu nhà máy trong một số ngày tới, do vụ tranh cãi pháp lý với hai nhà cung cấp linh kiện chủ chốt của họ.
VW tiếp tục gặp khó do tranh chấp với các nhà cung cấp linh kiện ảnh 1Ôtô của Hãng Volkswagen tại trung tâm kiểm duyệt của Audi Volkswagen Korea. (Nguồn: EPA/TTXVN )

Volkswagen, nhà sản xuất ôtô hàng đầu của Đức, ngày 22/8 cho biết sẽ tạm cho ngừng hoạt động tại sáu nhà máy trong một số ngày tới, do vụ tranh cãi pháp lý với hai nhà cung cấp linh kiện chủ chốt của họ.

Cụ thể, khoảng 27.700 công nhân của Volkswagen tại các nhà máy ở Emden, Zwickau, Kassel, Salzgitter, Brunswick và Wolfsburg sẽ bị cắt giảm số giờ làm việc trong mấy ngày cuối tháng Tám này.

Hãng chế tạo xe ôtô lớn nhất châu Âu buộc phải triển khai các biện pháp trên tại các nhà máy mà hiện đang sản xuất một số dòng xe thịnh hành nhất của Volkswagen, gồm xe sedan Passat và xe có thiết kế gọn Golf, giữa bối cảnh FS Automobilguss (nhà cung cấp cấu kiện hộp số) và Cartrim (nhà cung cấp vỏ bọc ghế) đã ngừng giao các sản phẩm cho hãng.

Mặc dù tòa án bang tại Brunswick đã yêu cầu hai nhà cung cấp linh kiện trên tiếp tục giao hàng cho Volkswagen, song đến nay họ vẫn chưa thực hiện.

Volkswagen cho biết họ nối lại các cuộc đàm phán với những nhà cung cấp với hy vọng sớm đạt được một thỏa thuận thông qua thương thảo.

Hai nhà cung cấp linh cấu kiện trên cho rằng Volkswagen đã phá vỡ một vài hợp đồng mà không thông báo trước hoặc đền bù, khiến họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải dừng cung cấp sản phẩm nhằm bảo vệ hoạt động kinh doanh và người lao động.

Nhà sản xuất ôtô Đức cũng đang phải “vật lộn” với một loạt vụ khiếu kiện khác, sau khi giới chức Mỹ phanh phui vụ bê bối gian lận khí thải đối với dòng xe lắp động cơ diesel của Volkswagen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục