Washington bác tin đồn bà Yingluck đang tìm kiếm tị nạn ở Mỹ

Đại biện lâm thời tại Đại sứ quán Mỹ ở Thái Lan Patrick Murphy đã bác bỏ tin đồn nói rằng cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đang tìm cách tị nạn ở Mỹ.
Washington bác tin đồn bà Yingluck đang tìm kiếm tị nạn ở Mỹ ảnh 1Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (phải) trong phiên luận tội của Quốc hội ở Thái Lan ngày 9/1 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 11/2, Đại biện lâm thời tại Đại sứ quán Mỹ ở Thái Lan Patrick Murphy đã bác bỏ tin đồn nói rằng cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đang tìm cách tị nạn ở Mỹ.

Ông Murphy khẳng định với báo giới rằng ông không hay biết gì về tin đồn bà Yingluck có thể đã xin cấp quy chế tị nạn chính trị tại Mỹ trong khi đang phải đối mặt với vụ kiện hình sự tại tòa án.

Ông Murphy cho biết trong cuộc gặp ngày 11/2, tại Tòa nhà Chính phủ, ông và Phó Thủ tướng Thái Lan Yongyut Yuthawong đã không đề cập đến về vấn đề này mà chỉ thảo luận về chương trình viện trợ của chính phủ cho những người bị thiệt thòi và vắcxin phòng chống AIDS.

Trước đó, ngày 8/2, phát ngôn viên chính quyền quân sự Thái Lan Sunsern Kaewkumnerd đã bác tin cựu Thủ tướng nước này Yingluck Shinawatra được phép ra nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục