Washington xin lỗi Mátxcơva vụ bắt phi công Nga

Washington xin lỗi Mátxcơva vì đã không gửi thông báo nhanh cho lãnh sự Nga về vụ bắt giữ phi công người Nga tại Liberia hôm 28/5.
Ngày 22/7, Washington đã chính thức xin lỗi Mátxcơva vì đã không gửi thông báo nhanh cho lãnh sự Nga về vụ bắt giữ phi công người Nga Konstantin Yaroshenko tại Liberia hôm 28/5 vừa qua với những cáo buộc buôn lậu.

Các quan chức Mỹ giải thích rằng họ đã nhầm số fax khi gửi văn bản thông báo tới giới chức Nga.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley khẳng định việc Mỹ đã xin lỗi Nga, đồng thời cho biết một quan chức Mỹ dường như đã bấm nhầm số khi gửi bản fax cho giới chức ngoại giao Nga về vụ bắt giữ trên, nên thông tin về vụ việc đã gửi tới đại sứ quán một nước khác.

Theo ông Crowley, thông thường Mỹ sẽ thông báo cho lãnh sự quán các nước trong vòng 72 giờ về việc bắt giữ bất kỳ một công dân nào của nước họ.

Ông Crowley nhấn mạnh giới chức ngoại giao Mỹ rất nghiêm túc đối với các yêu cầu thông báo tới lãnh sự, đặc biệt luôn cố gắng tuân thủ các trách nhiệm quốc tế.

Trước đó, Mátxcơva đã phản ứng giận dữ trước việc Mỹ bắt giữ phi công của Nga ở Liberia, cáo buộc hành động của đặc vụ Mỹ là "bắt cóc." Nga khẳng định hành động trên của đặc vụ Mỹ là vi phạm luật pháp quốc tế, công ước Viên và thỏa thuận song phương về việc bắt giữ công dân giữa Mỹ và Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục