WB: Ấn Độ sẽ là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu

Tại hội nghị cấp cao về xúc tiến đầu tư toàn cầu mang tên "Vibrant Gujarat," Chủ tịch WB nhận định Ấn Độ sẽ là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu.
WB: Ấn Độ sẽ là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu ảnh 1Người dân mua bán hành tại khu chợ ở Mumbai. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại hội nghị cấp cao về xúc tiến đầu tư toàn cầu mang tên "Vibrant Gujarat" vừa khai mạc ngày 11/1 tại thành phố Gandhinagar (Ấn Độ), Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim nhận định Ấn Độ sẽ là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu.

Theo tính toán của WB, nhịp độ tăng trưởng của Ấn Độ ước đạt 6,4% trong năm nay và cao hơn trong năm 2016.

Nền kinh tế lớn thứ ba châu Á này đang nhận được sự hậu thuẫn từ các chính sách của Chính phủ của Thủ tướng Narenda Modi và WB cam kết sẽ giúp đỡ nước này phát triển kinh tế.

Sau hai tài khóa chỉ tăng trưởng 5%, nền kinh tế Ấn Độ đã bắt đầu cho thấy các dấu hiệu khởi sắc khi phát triển với nhịp độ lần lượt 5,7% và 5,3% trong quý 2-3/2014.

Theo ông Jim Yong Kim, Thủ tướng Modi và chính phủ của ông đã nhanh chóng đặt nền móng cho tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ và tổ chức lại cơ cấu quản lý. Ông Kim cũng nhấn mạnh vai trò của Ấn Độ trong công cuộc của WB nhằm chấm dứt tình trạng cực nghèo vào năm 2030.

Cũng trong hội nghị này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông và chính phủ của mình đang nỗ lực hoàn thành tiến trình cải cách kinh tế và cam kết sẽ ổn định các chính sách thuế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục