WB cấp vốn cho dự án kết nối Ấn Độ, Myanmar và Bangladesh

WB vừa chấp thuận cấp 107 triệu USD cho dự án nâng cấp đoạn đường tại Minozam, Ấn Độ và có kết nối giữa bang này với Myanmar và Bangladesh.

Theo một nguồn tin ở Ấn Độ, Ngân hàng Thế giới (WB) vừa chấp thuận cấp 107 triệu USD cho dự án nâng cấp đoạn đường tại Minozam, Ấn Độ và có kết nối giữa bang này với Myanmar và Bangladesh.

Dự án nói trên do Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), một đơn vị cho vay của WB, cấp tín dụng với lãi suất ưu đãi 0% trong 25 năm và thời gian ân hạn là 5 năm.

Dự án sẽ nâng cấp và mở rộng 91 km đường, trong đó việc nâng cấp tuyến đường với Bangladesh sẽ thúc đẩy quan hệ thương mại giữa các bên, cải thiện việc thông thương tại tại cảng Chittagon. Ngoài dự án trên, 330 km đường khác có thể sẽ được đưa vào một dự án trong tương lai.

Theo ước tính của WB, kim ngạch trao đổi thương mại hàng năm trong khu vực sẽ tăng từ 16 tỷ USD lên 38 tỷ USD, nếu các rào cản giữa các nước láng giềng được dỡ bỏ.

Một ước tính khác cho rằng việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông vận tải có thể giảm chi phí cho các hoạt động thương mại tới hơn 20% tại Ấn Độ và 12,5% tại Bangladesh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục