WB hạ thấp dự đoán tăng trưởng kinh tế Đông Á năm 2015

WB vừa hạ thấp dự đoán tăng trưởng kinh tế năm 2015 đối với các nước đang phát triển ở Đông Á đồng thời cảnh báo những rủi ro “đáng kể” phát sinh từ những yếu tố bất ổn trên thế giới.
WB hạ thấp dự đoán tăng trưởng kinh tế Đông Á năm 2015 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: fundweb.co.uk)

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa hạ thấp dự đoán tăng trưởng kinh tế năm 2015 đối với các nước đang phát triển ở Đông Á, kể cả Trung Quốc, đồng thời cảnh báo những rủi ro “đáng kể” phát sinh từ những yếu tố bất ổn trên thế giới, trong đó có những tác động tiềm tàng từ việc đồng USD mạnh lên và khả năng lãi suất của Mỹ tăng cao.

Trong báo cáo "Cập nhật Kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương" đưa ra ngày 13/4, WB kỳ vọng các nền kinh tế đang phát triển ở Đông Á và Thái Bình Dương (EAP), trong đó có Trung Quốc, dự kiến tăng trưởng 6,7% trong hai năm 2015 và 2016, thấp hơn mức tăng trưởng 6,9% năm 2014. Con số này thấp hơn mức dự đoán tăng 6,9% năm 2015 và 6,8% năm 2016 do WB đưa ra hồi tháng 10/2014.

Theo WB, các nước khu vực sẽ hưởng lợi từ việc giá dầu rẻ và sự phục hồi của các nền kinh tế đang phát triển.

Dự đoán, nhịp độ tăng trưởng của Trung Quốc có thể chậm lại do các chính sách nhằm đưa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này chuyển sang một giai đoạn tăng trưởng bền vững hơn và ứng phó với những khó khăn về tài chính.

WB cho rằng kinh tế Trung Quốc có thể chỉ tăng trưởng 7,1% năm 2015 và 7% năm 2016, thấp hơn mức tăng thấp nhất trong 24 năm qua là 7,4% trong năm 2014. Các số liệu dự đoán tương ứng trước đó đối với kinh tế Trung Quốc là 7,2% năm 2015 và 7,1% năm 2016.

Trong khi đó, kinh tế của các nền kinh tế đang phát triển ở Đông Á và Thái Bình Dương, không tính Trung Quốc, dự kiến tăng trưởng 5,1% năm 2015 và 5,4% năm 2016, cao hơn mức tăng tương ứng 4,6% năm 2014.

Malaysia, quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất khu vực này, có thể tăng chậm lại trong năm 2015 khi giá dầu rẻ tác động tiêu cực tới hoạt động đầu tư vào lĩnh vực năng lượng và tiêu dùng cá nhân sụt giảm do việc áp dụng thuế tiêu dùng từ tháng 4/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục