WB khảo sát xây dựng tuyến đường bộ ven biển tại Thái Bình

Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã có buổi làm việc với tỉnh Thái Bình về khảo sát đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn đi qua tỉnh này.
WB khảo sát xây dựng tuyến đường bộ ven biển tại Thái Bình ảnh 1Đoàn công tác của WB và lãnh đạo tỉnh Thái Bình khảo sát thực tế tại huyện Tiền Hải. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Ngày 4/3, Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã có buổi làm việc với ​Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về khảo sát đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn đi qua địa phận tỉnh Thái Bình.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã cung cấp, trao đổi thông tin với Đoàn công tác về tầm quan trọng của tuyến đường bộ ven biển.

Việc đầu tư tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, kết nối tỉnh Thái Bình với mạng lưới giao thông tỉnh Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, rút ngắn quãng đường và thời gian di chuyển từ Thái Bình đến các cảng biển quốc tế, sân bay quốc tế và các khu kinh tế biển.

Vì vậy, tuyến đường này có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Thái Bình trong phát triển kinh tế, nhất là kinh tế biển và công nghiệp dịch vụ, đồng thời góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện đời sống vật chất người dân ven biển, đảm bảo an ninh quốc phòng. Dự kiến tỉnh Thái Bình sẽ thực hiện trong năm 2016-2017.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên mong muốn Đoàn công tác WB tại Việt Nam nghiên cứu, tham vấn đưa dự án vào chương trình tài trợ chính thức của WB trong giai đoạn 5 năm tới.

Đoàn công tác của WB tại Việt Nam yêu cầu tỉnh Thái Bình cung cấp thêm thông tin về quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh có tác động đến dự án và các dự án đầu tư khi tuyến đường hoàn thành. Trên cơ sở đó Đoàn sẽ nghiên cứu và đề xuất phương án hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh Thái Bình với WB.

Đường ven biển Việt Nam là tuyến đường bộ thứ 3, sau Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh chạy từ Bắc vào Nam, với chiều dài trên 3.000 km. Tuyến đường được xây dựng trên cơ sở làm mới hoặc nâng cấp, mở rộng một số đoạn đường ven biển sẵn có.

Trong đó, tuyến đường vùng ven biển miền Bắc gồm 6 tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa có quy mô tối thiểu đường cấp 3.

Tuyến đường này đi qua địa phận tỉnh Thái Bình với chiều dài khoảng 44,5 km thuộc 2 huyện Thái Thụy và Tiền Hải, tổng mức đầu tư dự kiến trên 5.700 tỷ đồng. Hiện dự án đang trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Trước đó, sáng 4/3, Đoàn công tác của ​WB đã có buổi khảo sát thực tế tại 2 huyện Tiền Hải và Thái Thụy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục