WB: Kinh tế Palestine có thể tăng trưởng âm trong năm 2014

Ảnh hưởng từ cuộc chiến ở Dải Gaza, những biện pháp hạn chế thương mại của Isarel và Ai Cập, viện trợ quốc tế sụt giảm là những yếu tố khiến kinh tế Palestine có thể tăng trưởng âm trong năm 2014.
WB: Kinh tế Palestine có thể tăng trưởng âm trong năm 2014 ảnh 1Tổng thống Palestine Mahmud Abbas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo dự báo mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB), kinh tế Palestine có thể sẽ tăng trưởng âm trong năm 2014, ghi dấu đợt sụt giảm đầu tiên trong bảy năm qua, trước sức ép của một loạt yếu tố như ảnh hưởng từ cuộc chiến ở Dải Gaza, những biện pháp hạn chế thương mại của Isarel và Ai Cập, và viện trợ quốc tế sụt giảm.

Thông báo của WB được đưa ra trước thềm cuộc gặp các nhà tài trợ cho Palestine dự kiến diễn ra vào tuần tới tại New York. Theo đó, WB dự đoán nền kinh tế Palestine sẽ sụt giảm 4% trong năm nay, kết thúc giai đoạn tăng trưởng kinh tế kể từ năm 2007 vốn chủ yếu dựa vào nguồn tài trợ quốc tế.

Hội nghị quốc tế về việc huy động tài chính hỗ trợ công cuộc tái thiết ở Dải Gaza sẽ được tổ chức tại Ai Cập vào trung tuần tháng 10/2014.

Các quan chức Palestine ước tính cần đến 6 tỷ USD để xây dựng lại cơ sở hạ tầng tại Gaza.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, cuộc chiến trong vòng 50 ngày vừa qua giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas, đã khiến 2.100 người Palestin thiệt mạng, hơn 17.000 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng.

Trong khi đó, theo Cơ quan Thống kê Israel, nền kinh tế nước này tăng trưởng 1,5% trong quý II/2014, thấp hơn dự báo trước đó và là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2009.

Ngân hàng trung ương Israel đang đứng trước sức ép phải cân nhắc tiếp tục hạ lãi suất ngắn hạn.

Ngân hàng này nhận định "sức khỏe" của kinh tế Israel trong quý 3/2014 sẽ còn yếu hơn cả quý 2 vừa qua.

Mới đây, Bộ Tài chính Israel đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế nước này năm 2014 và 2015 xuống các mức tương ứng 2,4% và 2,8%./.

 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục