WEF công bố các giải thưởng “Doanh nhân Thế giới"

Ngày 3/11, Diễn đàn Doanh nhân Thế giới (WEF) đã công bố những người được trao tặng giải thưởng “Doanh nhân thế giới."

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 3/11, Diễn đàn Doanh nhân Thế giới (WEF) đã công bố những người được trao tặng giải thưởng “Doanh nhân thế giới" năm 2013 tại Singapore.

Giải thưởng “Doanh nhân thế giới" của WEF đã được trao tặng cho những doanh nhân xuất sắc nhất trong sáu lĩnh vực.

Cụ thể, giải “Doanh nhân trẻ” đã được trao cho Giám đốc điều hành kiêm sáng lập tập đoàn Mara Group người Uganda Ashish Thakkar. Ông Thakkar bắt đầu khởi nghiệp với công ty của mình năm 15 tuổi. Hiện tập đoàn Mara có trên 7.000 nhân viên và đang hoạt động tại 26 quốc gia trên thế giới.

Giải “Giáo dục” thuộc về Daniel Epstein, giám đốc điều hành đồng thời là nhà sáng lập Unreasonable Group của Mỹ. Tập đoàn này hàng năm kết nối các doanh nhân có ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới và cung cấp sự hướng dẫn đẳng cấp thế giới, tiếp cận nguồn vốn về các giống hạt và mạng lưới hỗ trợ toàn cầu.

Giải “Doanh nhân xã hội” được dành cho Jean-Baptiste Richardier người Pháp, nhà đồng sáng lập tổ chức phi chính phủ Handicap International, để hỗ trợ những nạn nhân bom mìn ở Campuchia.

Giải "Doanh nhân kinh doanh" được dành cho Fadi Ghandour, người Jordan, đã sáng lập hãng Aramex dẫn đầu toàn cầu về hậu cần và vận tải.

Giải "Hoạch định chính sách” được trao cho Tổng thống Cộng hòa Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Bà Sirleaf đã xây dựng và thiết lập được các mối quan hệ mạnh mẽ với các đối tác trong khu vực và cộng đồng quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài đến đất nước của mình và khôi phục lại danh tiếng quốc tế của Liberia.

Giải “Doanh nhân nối tiếp” thuộc về ông Richard Branson, người đã sáng lập ra tập đoàn Virgin, một trong những thương hiệu nối tiếng nhất thế giới của Anh. Ông Branson đã luôn thử thách bản thân với những sự mạo hiểm mang tính đột phá cũng như tìm cách kinh doanh để tạo ra những thay đổi tích cực trên thế giới.

WEF được EMLYON Business School và KPMG France thành lập năm 2008. Cho đến nay, WEF đã kết nối trên 600 thành viên từ 75 quốc gia trên thế giới lại với nhau để giải quyết các vấn đề cấp bách nhất thế giới bằng các giải pháp kinh doanh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục