WEF Đông Á: Đòn bẩy tăng trưởng cho tiến bộ công bằng

Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á với chủ đề "Đòn bẩy tăng trưởng cho tiến bộ công bằng" sẽ diễn ra trong các ngày 21-23/5 tại Manila với sự tham gia của hơn 600 quan chức.
Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về Đông Á với chủ đề "Đòn bẩy tăng trưởng cho tiến bộ công bằng" dự kiến sẽ diễn ra trong các ngày 21-23/5 tại Manila, với sự tham gia của hơn 600 quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức đến từ 30 quốc gia.
Theo Thư ký Văn phòng Tổng thống Philippines, Sonny Coloma, sự kiện này xoay quanh ba trụ cột chính: đạt được sự tiến bộ công bằng; thúc đẩy mô hình phát triển và tăng trưởng bền vững, và hiện thực hóa kết nối khu vực.
Ông cho hay lịch trình thảo luận của WEF sẽ bao gồm việc thảo luận về các cơ hội kinh doanh ở Cộng đồng Kinh tế ASEAN sẽ hình thành vào năm 2015 và sự tiến triển của các chương trình mà sẽ giúp cải thiện đáng kể cuộc sống của hơn 3 tỷ người dân sống ở khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và Trung Quốc.
Ông Coloma cho biết tăng trưởng kinh tế cao hơn dự kiến của Philippines sẽ là tiêu điểm trong hội nghị WEF về Đông Á và việc sự kiện này diễn ra tại Manila là một sự thừa nhận về "những nền tảng kinh tế vĩ mô mạnh mẽ" của quốc gia này.
Cho dù phải qua một loạt thiên tai trong thời gian qua, kinh tế Philippines đã tăng trưởng 7,2% năm 2013, cao hơn con số mục tiêu của chính phủ, với lạm phát chỉ ở mức 3% (thấp nhất trong 6 năm qua).
Hiện tại, Chính phủ Philippines đang hướng tới tăng cường chi tiêu vào cơ sở hạ tầng, nhờ có nguồn ngân sách gia tăng.
Philippines có thể duy trì thâm hụt ngân sách ở mức vừa phải, cho phép nợ chính phủ giảm từ mức tương đương 43,5% GDP năm 2010, xuống 39,7% GDP trong quý 3/2013./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục