WEF ủng hộ Việt Nam đăng cai Hội nghị WEF-Mekong năm 2016

Tại buổi tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Giám đốc điều hành WEF khẳng định WEF ủng hộ Việt tổ chức Hội nghị WEF-Mekong năm 2016.
WEF ủng hộ Việt Nam đăng cai Hội nghị WEF-Mekong năm 2016 ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Philipp Rosler. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Ngày 22/7, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Philipp Roesler đã thăm làm việc tại Việt Nam. Ông đã tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Tại buổi tiếp ông Philipp Roesler sáng 22/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh ông Philipp Roesler trở lại thăm Việt Nam, đánh giá cao những tiến triển gần đây trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và WEF.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hợp tác và tích cực tham gia các hoạt động của WEF. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn ông Giám đốc và WEF đã ủng hộ sáng kiến của Việt Nam tổ chức Hội nghị WEF Mekong tại Việt Nam vào năm 2016.

Thủ tướng đề nghị WEF tích cực hợp tác với Việt Nam trong quảng bá hình ảnh quốc gia, thúc đẩy các tập đoàn lớn tăng cường đầu tư vào Việt Nam, trong đó có việc phối hợp tổ chức Hội nghị WEF-Mekong năm 2016 và trao đổi khả năng tổ chức Hội nghị WEF Đông Á tại Việt Nam trong thời gian tới.

Thủ tướng cũng đề nghị WEF quan tâm thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển nông nghiệp bền vững...

Ông Philipp Roesler đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua. Ông cảm ơn Việt Nam đã tích cực tham gia và đóng góp hiệu quả tại các hội nghị do WEF tổ chức, mong Việt Nam tiếp tục hưởng ứng các hoạt động của WEF.

Ông Philipp Roesler khẳng định WEF sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam tại các hội nghị của WEF, trong đó có việc tổ chức Hội nghị WEF-Mekong vào năm 2016, mong muốn Việt Nam xem xét tích cực khả năng đăng cai Hội nghị WEF Đông Á trong những năm tới.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp ông Philipp Roesler. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh chúc mừng WEF được Chính phủ Thụy Sỹ công nhận là “Tổ chức hợp tác công tư quốc tế”, mong muốn với vị thế mới này, WEF sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả vào thúc đẩy quan hệ đối tác công tư trong các vấn đề kinh tế toàn cầu.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác với WEF trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như xúc tiến kinh tế, năng lực cạnh tranh quốc gia; mong muốn WEF phối hợp với Việt Nam thúc đẩy các tập đoàn lớn và các chuyên gia của WEF vào Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục