WHO tuyên bố chấm dứt dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo

Tổ chức Y tế Thế giới thông báo kết thúc đợt bùng phát dịch bệnh do virus Ebola gây ra gần đây nhất tại Cộng hòa Dân chủ Congo làm 4 người tử vong.
WHO tuyên bố chấm dứt dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo ảnh 1Bệnh nhân nhiễm Ebola điều trị tại trung tâm y tế Nongo ở Conakry. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 2/7 chính thức thông báo kết thúc đợt bùng phát dịch bệnh do virus Ebola (EVD) gây ra gần đây nhất tại Cộng hòa Dân chủ Congo làm 4 người tử vong và 4 người đã được chữa khỏi.

Congo đã chứng kiến 8 đợt bùng phát EVD kể từ khi phát hiện virus Ebola ở nước này vào năm 1976. Thông báo trên của WHO được đưa ra 42 ngày sau khi bệnh nhân Ebola cuối cùng được xác nhận nhiễm bệnh tại tỉnh Bas Uele, miền Bắc có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh này lần thứ hai.

[Cộng hòa Dân chủ Congo đã kiểm soát được dịch bệnh Ebola]

Đợt dịch mới nhất đã làm tổng cộng 4 người tử vong, trong khi 583 người có tiếp xúc với bệnh nhân đã được theo dõi kỹ lưỡng theo đúng quy định, song không có dấu hiệu phát triển các triệu chứng của EVD.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết với tuyên bố chấm dứt đợt dịch bệnh trên, Conggo một lần nữa chứng tỏ cho thế giới thấy chúng ta có thể kiểm soát tốt virus Ebola nếu phối hợp ứng phó kịp thời một cách hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục