WikiLeaks: Mỹ biết về việc Qatar, Saudi Arabia hậu thuẫn khủng bố

Trang WikiLeaks đã công bố e-mail bị rò rỉ của cựu Ngoại trưởng Mỹ Clinton, trong đó cho thấy chính quyền Mỹ đã biết việc Qatar và Saudi Arabia hậu thuẫn các phần tử khủng bố hoạt động tại Trung Đông.
WikiLeaks: Mỹ biết về việc Qatar, Saudi Arabia hậu thuẫn khủng bố ảnh 1

Sputnik đưa tin, trang WikiLeaks cuối ngày 5/6 đã công bố e-mail bị rò rỉ của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, trong đó cho thấy chính quyền Mỹ đã biết việc Qatar và Saudi Arabia hậu thuẫn các phần tử khủng bố hoạt động tại các nước Trung Đông.

E-mail được gửi hồi tháng 8/2014 tới địa chỉ của John Podesta, cố vấn của Tổng thống Barack Obama lúc bấy giờ. Thông điệp được gửi liên quan tới cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và xung đột quân sự tại Syria và Iraq.

Thông tin trong e-mail được lấy nguồn từ "tình báo phương Tây, tình báo Mỹ và các nguồn tin trong khu vực."

[Căng thẳng ngoại giao là khởi đầu của việc cô lập Qatar]

Bức thư có đoạn: "Chúng ta cần phải sử dụng các tin tức tình báo truyền thống và ngoại giao để gây áp lực tới chính phủ của Qatar và Saudi Arabia hiện đang bí mật hỗ trợ tài chính và hậu cần cho Daesh (IS) và các nhóm Hồi giáo Sunni cực đoan trong khu vực."

Tài liệu này cũng đề cập tới cuộc chạy đua giữa Doha và Riyadh trong việc "thống trị dòng Hồi giáo Sunni."

Hôm 5/6, các nước Saudi Arabia, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất và Ai Cập đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, cáo buộc Doha gây mất ổn định tại Trung Đông bằng việc ủng hộ các tổ chức khủng bố, trong đó có cả tổ chức Anh em Hồi giáo.

Chính quyền Đông Libya, Yemen và Maldives sau đó cũng lần lượt cắt đứt quan hệ với Qatar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục