Winfrey bật mí việc Armstrong thú nhận đã lừa dối

Nữ hoàng talk-show Oprah Winfrey cho biết bà đã giữ bí mật tuyệt đối về cuộc nói chuyện với Armstrong trước giờ phát sóng vào 17/1.
Bà hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey đã khẳng định rằng tay đua xe đạp Lance Armstrong “đã thú thực toàn bộ” về vụ bê bối sử dụng doping trong cuộc phỏng vấn độc quyền sắp được phát sóng tới đây giữa hai người vào tối 17/1. Oprah đã chia sẻ trên chương trình “CBS This Morning” rằng kênh truyền hình của bà sẽ phát nguyên buổi phóng vấn dài hai tiếng rưỡi với Armstrong không hề qua biên tập vào các tối 17 và 18/1. Trước đó theo dự kiến ban đầu thì chương trình sẽ chỉ chiếu trong một đêm. Bà cho biết: “Tôi đã không thể hỏi được tất cả những câu hỏi, song tôi cho rằng những câu hỏi quan trọng nhất và những câu trả lời tất cả mọi người trên thế giới đang ngóng chờ đều đã được đưa ra.” “Tôi chỉ có thể nói rằng mình rất mãn nguyện với những câu trả lời.” Đây là buổi phỏng vấn đầu tiên của Armstrong kể từ khi tay đua này bị tước hết 7 danh hiệu Tour De France sau khi Ủy ban Phòng chống doping Mỹ (USADA) công bố một bản báo cáo dày hơn 1.000 trang, tố cáo Armstrong là kẻ gian lận bậc nhất lịch sử bộ môn đua xe đạp. Trước đó, trong suốt nhiều năm liền, anh đã phủ nhận mọi nghi vấn rằng mình đã dùng doping để vô địch các giải đấu và trở thành một huyền thoại của môn đua xe đạp. Cuộc phỏng vấn trên được thực hiện giữa Oprah và Armstrong tại một căn phòng khách sạn ở quê nhà Austin, Texas của anh hôm 14/1. Trước đó, cựu tay đua 41 tuổi này đã tới văn phòng quỹ Livestrong dành cho các bệnh nhân ung thư mà anh lập ra năm 1997 để xin lỗi trực tiếp những nhân viên. Phát ngôn viên Rae Bazzare của Livestrong tiết lộ với AFP: “Lance đã tới trụ sở của Livestrong và gửi lời xin lỗi chân thành tới tất cả vì những phiền muộn mà anh đã đem tới cho họ.” Bà Winfrey cho biết rằng bà và Armstrong đã đồng ý không tiết lộ nội dung cuộc phỏng vấn trước giờ phát sóng. Song hai tờ báo uy tín New York Times và USA Today đã dẫn nhiều nguồn tin khẳng định rằng cua-rơ này sẽ thú thực với Winfrey về việc sử dụng chất cấm. Theo USA Today, Lance đã nói với Oprah rằng anh thậm chí đã dùng doping trước khi bị ung thư. Winfrey cười khẩy trước thông tin này: “Khi tôi rời Austin và trở lại Chicago, các bạn đã xác thực thông tin trên luôn rồi.” “Tôi chỉ nghĩ: ‘Làm sao mà người ta có thể biết được nhỉ, bởi chúng tôi đã nhất trí không nói gì rồi cơ mà?.” Nữ hoàng talk-show 58 tuổi này cho biết bà đã thực hiện “cuộc phỏng vấn lớn nhất trong sự nghiệp” với 112 câu hỏi và gây sức ép lên Armstrong tới mức trong quãng nghỉ 100 phút, anh phải hỏi liệu câu chuyện có thể bớt căng thẳng hơn được khôn. Sau cuộc phỏng vấn, Winfrey đã trở về Chicago với cuộn băng ghi lại mọi việc được cất trong túi xách tay của bà, mà theo bà cho biết được “nhét chung với đồ ăn cho chó của tôi” – tất cả để giữ an toàn tuyệt mật và đảm bảo chương trình không bị biên tập trước khi phát sóng qua vệ tinh. Bà chia sẻ: “Tôi phải nói rằng anh ấy đã không thú nhận theo cái cách tôi trông đợi. Điều này khiến tôi rất ngạc nhiên. Có thể nói rằng bản thân tôi cùng mọi người trong phòng đều như bị thôi miên hay sững sờ trước một số câu trả lời của anh ấy.”
Winfrey bật mí việc Armstrong thú nhận đã lừa dối ảnh 1
Cuộc phỏng vấn của Oprah Winfrey với Lance Armstrong diễn ra hôm 13/1 tại Austin, Texas (Nguồn: AFP)

“Tôi cho rằng anh ấy đã rất nghiêm túc và chọn đúng thời điểm.” Tại Lausanne, Thụy Sỹ, Liên đoàn đua xe đạp quốc tế đã kêu gọi Armstrong đưa ra chứng cứ để họ tiếp tục điều tra nhân dịp anh thực hiện bài phỏng vấn với Oprah. Trong khi đó, chính quyền bang South Australian ở Australia đã cho biết họ cảm thấy “trên cả hạnh phúc” khi Armstrong hoàn trả tiền cát-xê góp mặt tại sự kiện Tour Down Under do chính quyền bang này tổ chức dù cho anh không hề bị ép buộc. Arrmstrong đã tham gia sự kiện này trong suốt ba năm từ 2009 và thu hút nhiều tay đua tham dự. Cát-xê góp mặt của Lance được cho rằng lên tới vài triệu USD./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục