WSA: Iran là nhà sản xuất thép lớn thứ 14 thế giới năm 2015

Báo cáo vừa công bố của Hiệp hội Thép Thế giới (WSA) cho biết Iran tiếp tục duy trì vị trí là nhà sản xuất thép lớn thứ 14 thế giới năm 2015, với sản lượng thép thô đạt 16,11 triệu tấn.
WSA: Iran là nhà sản xuất thép lớn thứ 14 thế giới năm 2015 ảnh 1(Nguồn: tasnimnews.com)

Báo cáo vừa công bố của Hiệp hội Thép Thế giới (WSA) cho biết Iran tiếp tục duy trì vị trí là nhà sản xuất thép lớn thứ 14 thế giới năm 2015, với sản lượng thép thô đạt 16,11 triệu tấn.

Do nhu cầu sụt giảm trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, sản lượng thép thô năm 2015 của Iran đã giảm 1,4%, so với mức 16,33 triệu tấn năm 2014, trong đó, sản lượng trong tháng 12/2015 giảm mạnh nhất ở mức 4,6%.

Báo cáo của WSA cũng cho biết, tổng sản lượng thép thô của 65 quốc gia thành viên hiệp hội trong năm 2015 đạt 1.622,8 triệu tấn, giảm 2,8%.

Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ là 3 nhà sản xuất thép thô lớn nhất thế giới trong năm qua với các mức sản lượng tương ứng 803,8 triệu tấn, 105,2 triệu tấn và 89,6 triệu tấn.

Theo Bộ Công nghiệp, Khai khoáng và Thương mại Iran, sản lượng thép thô của nước này dự kiến tăng lên 18 triệu tấn trong tài khóa 2015 (kết thúc vào ngày 19/3/2016) và có thể đạt 55 triệu tấn vào năm 2025, trong khi xuất khẩu thép thô hàng năm dự kiến sẽ đạt 4 triệu tấn trong năm 2016, so với 2,5 triệu tấn năm ngoái.

Giới chuyên gia khu vực nhận định Iran có tiềm năng lớn để phát triển các dự án khoáng sản, nhất là quặng sắt.

Trữ lượng khoáng sản của Iran ước vào khoảng 60 tỷ tấn, trong đó 37 tỷ tấn đã được kiểm chứng. Nhiều mỏ quặng lớn của Iran đến nay vẫn chưa được phát triển do thiếu vốn đầu tư.

Iran nằm trong nhóm 10 quốc gia giàu khoáng sản nhất thế giới, với 68 loại khoáng sản khác nhau, trong đó lớn nhất là các mỏ quặng đồng, kẽm và sắt./.

Tin cùng chuyên mục