Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tri ân lò đào tạo bắn súng Quân đội

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã thay mặt đội bắn súng Quân đội gửi lời tri ân tới Trung tâm thể dục thể thao Quân đội trong buổi gặp mặt các thế hệ xạ thủ quân đội tổ chức hôm 16, 17/2 vừa qua.
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tri ân lò đào tạo bắn súng Quân đội ảnh 1Hoàng Xuân Vinh phát biểu trong buổi gặp mặt các thế hệ xạ thủ quân đội hôm 17/12 vừa qua. (Ảnh: Quý Lượng)

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã thay mặt đội bắn súng Quân đội gửi lời tri ân tới Trung tâm thể dục thể thao Quân đội trong buổi gặp mặt các thế hệ xạ thủ quân đội tổ chức hôm 16, 17/2 vừa qua.

Cuối tuần qua, Trung tâm thể dục thể thao Quân đội đã tổ chức cuộc gặp mặt, tri ân các thế hệ xạ thủ nổi tiếng. Trong cuộc gặp này, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã thay mặt lớp trẻ, gửi lời tri ân, cảm ơn Trung tâm đã hỗ trợ, đào tạo các vận động viên thành công như ngày hôm nay.

Đội Bắn súng Quân đội luôn dẫn đầu cả nước về thành tích của môn Bắn súng và là cái nôi đào tạo các tài năng bắn súng Việt Nam. Hai cái tên tiêu biểu của bắn súng quân đội là xạ thủ Trần Oanh và Hoàng Xuân Vinh. Cố xạ thủ Trần Oanh là người đã xuất sắc giành Huy chương vàng môn súng ngắn ổ quay 30+30 với thành tích 587 điểm, vượt kỷ lục thế giới 1 điểm, tại Đại hội thể thao quân đội các nước xã hội chủ nghĩa năm 1962.

Hơn nửa thế kỷ sau, tới lượt xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành Huy chương vàng, phá kỷ lục thế giới nội dung 10 m súng ngắn hơi với thành tích 202,8 điểm (kỷ lục cũ 202,5) tại Cúp bắn súng thế giới, tổ chức tại Mỹ năm 2014.

Đặc biệt, Xuân Vinh đã giành một Huy chương vàng, thiết lập kỷ lục Olympic nội dung 10m súng ngắn hơi và một Huy chương bạc nội dung 50m súng ngắn bắn chậm tại Rio 2016.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tri ân lò đào tạo bắn súng Quân đội ảnh 2Xuân Vinh và những thế hệ vận động viên xuất sắc của Bắn súng Quân đội. (Ảnh: Quý Lượng)

Trong lịch sử 60 năm xây dựng và trưởng thành, bắn súng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, đoạt tổng cộng 2234 huy chương các loại trong đó có 865 Huy chương vàng, 870 Huy chương bạc, 599 Huy chương đồng. Riêng các xạ thủ Quân đội giành được tới 4 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc, 6 Huy chương đồng cấp thế giới. Đội Bắn súng Quân đội cũng đã được Nhà nước tặng thưởng 3 Huân chương chiến công.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh cùng đại diện các thế hệ bắn súng của ngành Quân đội đã về quê hương và viếng mộ cố xạ thủ Trần Oanh hôm 16/12./.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tri ân lò đào tạo bắn súng Quân đội ảnh 3Đoàn đại biểu bắn súng quân đội đi thăm trường bắn Trần Oanh đặt tại Thanh Hóa. (Ảnh: Quý Lượng)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục