Xác định danh tính đối tượng nổ súng, bắt con tin ở Cần Thơ

Theo Công an thành phố Cần Thơ, đối tượng gây án là Tống Hoàng Phúc, Trung sỹ thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Thành phố Cần Thơ.
Xác định danh tính đối tượng nổ súng, bắt con tin ở Cần Thơ ảnh 1Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Đại tá Nguyễn Minh Kha phát biểu tại buổi họp báo sáng 16/4 về vụ nổ súng bắt con tin. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Theo Công an thành phố Cần Thơ, cơ quan này đã xác định được danh tính đối tượng gây ra vụ nổ súng xảy ra vào rạng sáng 16/4, tại Nhà nghỉ 555, số 9, Quốc lộ 91, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Đối tượng gây án tên là Tống Hoàng Phúc, 21 tuổi, Trung sỹ, có nhiệm vụ bảo vệ đài phát sóng VN2, thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động (PC 65) Công an Thành phố Cần Thơ. Nguyên nhân ban đầu được xác định do buồn chuyện tình cảm nên Phúc có ý định tự tử. Đối tượng này đánh cắp 1 khẩu súng AK47 và 3 băng đạn với ý định dùng tự tử.

Tối 15/4, Phúc đến thuê phòng tại Nhà nghỉ 555 rồi hẹn người yêu tên là G đến để nói chuyện nhưng G không đến. Đến khuya, Phúc gọi nhân viên mang thức ăn lên phòng. Khi nhân viên nhà nghỉ mang thức ăn lên phòng thì nhìn thấy Phúc có khẩu súng AK 47. Sợ bị tố giác nên Phúc khống chế nhân viên này tại phòng nhà nghỉ.

Sau đó, thấy nhân viên mang đồ ăn lên phòng cho khách quá lâu mà chưa xuống nên 2 nhân viên khác của nhà nghỉ đã lên kiểm tra. Khi lên phòng, 2 nhân viên phát hiện Phúc đã khống chế đồng nghiệp bằng súng trong phòng.

Bị phát hiện, Phúc nổ súng khống chế, đưa nhân viên lên sân thượng nhà nghỉ và yêu cầu khách sạn gọi điện gặp người yêu là cô G. Sau đó tên này yêu cầu được gặp cha mẹ. Sau khi được gặp cha mẹ, Phúc đã bỏ súng đầu hàng và bị công an bắt giữ.

Nhà nghỉ 555 ở chung vị trí với Phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank Ô Môn nên nhiều người dân lầm tưởng là đối tượng dùng súng cướp ngân hàng. Vụ việc đang được Công an thành phố Cần Thơ điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục