Xác định danh tính tài xế lái xe điên kéo xe máy 5km trên đường

Liên quan đến vụ xe ôtô Camry gây tai nạn rồi bỏ chạy bất chấp sự truy đuổi của người đi đường vào đêm 29/8 vừa qua, Công an quận Thanh Xuân đã bước đầu làm rõ danh tính tài xế.
Xác định danh tính tài xế lái xe điên kéo xe máy 5km trên đường ảnh 1Tài xế Hanh sau khi gây tai nạn đã bỏ chạy với tốc độ cao bất chấp sự truy đuổi của nhiều người tham gia giao thông (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Liên quan đến vụ xe ôtô Camry gây tai nạn rồi bỏ chạy bất chấp sự truy đuổi của người đi đường vào đêm 29/8 vừa qua, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã bước đầu làm rõ danh tính tài xế.

Cụ thể, theo cơ quan công an, vào khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, tài xế Đinh Văn Hanh (sinh năm 1982) trú tại tổ 30 phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội đã điều khiển xe Camry biển số 30A-097.27 chạy trên đường Vũ Tông Phan.

Khi đến ngang số nhà 229, ôtô này đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 34F1-187.15 do chị Nguyễn Thị Trang (sinh năm 1993, trọ tại ngõ 162 Khương Trung) điều khiển.

Sau va chạm, xe máy đã bị mắc vào đầu chiếc Camry. Hạnh không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy với tốc độ cao. Đến trước số nhà 420 Kim Giang, chiếc xe máy bị văng ra.

Tài xế 34 tuổi lại nhấn ga, bất chấp phía sau nhiều phương tiện khác đang truy đuổi. Đến gara ôtô 168 Nguyễn Xiển, Hanh bỏ xe lại và chạy ra ngoài đường thì bị người dân đánh.

Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, đảm bảo đưa tài xế Hanh về trụ sở Công an phường Đại Kim an toàn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục