Xác lập 3 kỷ lục Việt tại Đại hội Thể dục thể thao Vĩnh Long

Tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long lần 7, tổ chức ngày 29/4, tại Sân vận động Vĩnh Long, Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã công nhận 3 kỷ lục mới.

Ngày 29/4, tại Sân vận động tỉnh Vĩnh Long, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long lần thứ 7 năm 2014 đã chính thức khai mạc.

Tại lễ khai mạc Đại hội, Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã công nhận 3 kỷ lục gồm: chương trình biểu diễn đồng diễn thể dục có số lượng người tham gia đông nhất với 2.500 người, xếp ảnh Bác Hồ bằng số lượng miếng ghép nhiều nhất với 3.444 miếng ghép và xếp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng số lượng miếng ghép nhiều nhất, có 3.444 miếng ghép.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long lần thứ 7 có 21 môn thi đấu với 174 nội dung. Đại hội diễn ra theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ tháng 9/2013-3/2014, với 11 môn thi đấu. Giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 29/4-2/5, với 10 môn thi đấu còn lại là: điền kinh, bơi lội, bóng đá, bóng chuyền nam (nữ), bóng bàn, cờ tướng, thể dục dưỡng sinh, bi sắt, kéo co và đẩy gậy.

Lễ khai mạc Đại hội được tổ chức với quy mô hoành tráng, khẳng định bước phát triển liên tục của phong trào thể dục thể thao của tỉnh.

Mở đầu lễ khai mạc là phần diễu hành của các đội rước cờ Tổ quốc, kiệu ảnh Bác và hồng kỳ, cờ Đại hội của 12 đoàn vận động viên và đoàn trọng tài là nghi thức rước đuốc, thắp lửa truyền thống, tuyên thệ của vận động viên và trọng tài.

Chương trình đồng diễn thể dục và xếp hình, xếp chữ với chủ đề “Vĩnh Long hội nhập và phát triển” đã thể hiện khát vọng vươn lên của tuổi trẻ và nhân dân trong xây dựng quê hương. Chương trình có sự tham gia đồng diễn của 2.500 học sinh.

Thông qua Đại hội, tỉnh sẽ tuyển chọn lực lượng vận động viên xuất sắc tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 7, diễn ra vào tháng 11 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục