Xác minh, làm rõ vụ vận chuyển trái phép gỗ nghiến rồi tháo chạy

Đội quản lý thị trường số 12 tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, bắt giữ khoảng 8m3 gỗ nghiến được vận chuyển từ hướng huyện Bảo Lạc ra thành phố Cao Bằng.
Xác minh, làm rõ vụ vận chuyển trái phép gỗ nghiến rồi tháo chạy ảnh 1 Cán bộ quản lý thị trường Cao Bằng kiểm đếm số gỗ vi phạm. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Ngày 1/12, Đội quản lý thị trường số 12 tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, bắt giữ khoảng 8m3 gỗ nghiến được vận chuyển từ hướng huyện Bảo Lạc ra thành phố Cao Bằng.

Cụ thể, vào sáng 1/12, Đội quản lý thị trường số 12 nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một chiếc xe ôtô tải màu trắng, không rõ biển kiểm soát (do đối tượng dán kín che biển kiểm soát) có dấu hiệu vận chuyển lâm sản trái phép theo hướng từ huyện Bảo Lạc ra thành phố Cao Bằng.

Lực lượng quản lý thị trường đã yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra, tuy nhiên đối tượng không chấp hành, tiếp tục điều khiển xe ôtô bỏ chạy.

Đội quản lý thị trường đã truy đuổi đến xóm Thôm Ổ, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình.

Đến đây, lái xe đã đổ toàn bộ số gỗ trên xe xuống lề đường và tháo chạy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định số gỗ trên ước tính khoảng 8m3 gỗ nghiến dạng thanh và dạng hộp.

Lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số gỗ nghiến trên để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục