Xác minh, tìm kiếm tàu cá Bình Định hỏng máy trôi dạt trên biển

Tàu cá mang biển hiệu BĐ 96805 do ông Nguyễn Thấn Bảo (xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ kiêm thuyền trưởng phát tín hiệu tàu đang bị tai nạn hỏng máy, trôi tự do trên biển.
Xác minh, tìm kiếm tàu cá Bình Định hỏng máy trôi dạt trên biển ảnh 1(Ảnh minh họa. Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 15/8, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Đồn Biên phòng 308 tại xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) xác minh, làm rõ vụ việc có một tàu cá của ngư dân Bình Định gặp nạn, trôi dạt trên biển.

Ban Chỉ huy cũng chỉ đạo Đồn Biên phòng 308 phối hợp với gia đình chủ tàu nắm bắt thông tin, tần số liên lạc của tàu để tổ chức cứu nạn; đồng thời, huy động các tàu cá trong tổ đội đoàn kết và các tàu cá khác gần đó tăng cường quan sát, tìm kiếm tàu bị nạn.

Trước đó, ngày 13/8, tàu cá mang biển hiệu BĐ 96805 do ông Nguyễn Thấn Bảo (xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ kiêm thuyền trưởng phát tín hiệu tàu đang bị tai nạn hỏng máy, trôi tự do trên biển. Trên tàu có 12 thuyền viên, sức khỏe đều ổn định. Vị trí gặp nạn ở cách đảo Song Tử Đông khoảng 60 hải lý về hướng Tây Bắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục