Xác nhận dịch cúm H5N1 bùng phát tại Tân Cương

Khu tự trị Tân Cương của người Duy Ngô nhĩ ở miền Tây Bắc Trung Quốc đã báo cáo về sự bùng phát dịch cúm H5N1 trên gia cầm.

Ngày 2/7, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc thông báo rằng khu tự trị Tân Cương của người Duy Ngô nhĩ ở miền Tây Bắc Trung Quốc đã báo cáo về sự bùng phát dịch cúm H5N1 trên gia cầm.

 

Dịch bệnh đã giết chết 1.600 con gà của Tập đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương (XPCC).

 

Tân Hoa Xã dẫn lời bộ trên cho biết có tổng cộng 5.500 con gà do XPCC nuôi đã có biểu hiện triệu chứng của cúm gia cầm vào ngày 20/6.

 

Phòng Thí nghiệm Cúm gia cầm Quốc gia xác nhận bệnh dịch này là cúm chủng H5N1 sau khi xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm thu được ở trang trại.

 

Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, giới chức địa phương đã phong tỏa và khử trùng khu vực nhiễm dịch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục