Xanh hoá sản phẩm CNTT để phát triển bền vững

Liên minh Viễn thông quốc tế đã kêu gọi cộng đồng quốc tế xanh hoá các sản phẩm thông tin và truyền thông để phát triển bền vững.
Ngày 6/6, trước thềm Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về phát triển bền vững (Rio+20), Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế xanh hoá các sản phẩm thông tin và truyền thông để góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Hội nghị ITU lần thứ 7 về công nghệ thông tin và truyền thông, môi trường và biến đổi khí hậu đưa ra tuyên bố kêu gọi các nước xây dựng và thực hiện các chính sách khả thi để khuyến khích đầu tư vào các công nghệ thông minh và công nghệ thông tin truyền thông trên cơ sở các công nghệ sạch, cung cấp các động lực cũng như khuyến khích các dự án quay vòng rác thải điện tử.

Các nhà chế tạo sản phẩm công nghệ thông tin truyền thông cần thúc đẩy đường lối công nghệ quay vòng đời sản phẩm để chúng có thể dễ dàng được nâng cấp mà không cần thay thế toàn bộ thiết bị nhằm giảm lượng rác thải điện tử.

Giám đốc về tiêu chuẩn hoá công nghệ thông tin và truyền thông của ITU, Malcolm Johnson nhấn mạnh các cơ chế chuyển giao công nghệ đã được thoả thuận tại Hội nghị lần thứ 17 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP17) năm 2011.

Công ước này được thực hiện trong năm 2012 sẽ thúc đẩy các nghiên cứu và phát triển về sử dụng công nghệ thông tin truyền thông, cũng như khuyến khích các dự án công nghệ thông tin truyền thông giúp thích nghi và làm dịu tác động của biến đổi khí hậu.

Các nhân tố chủ chốt của chiến lược này là phối hợp các chính sách, các tiêu chuẩn và các cơ chế khuyến khích sử dụng công nghệ thông tin truyền thông chống biến đổi khí hậu ở các cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

ITU nhấn mạnh ngày nay, do công nghệ thông tin truyền thông đã trở thành nhân tố bên trong của mọi ngành kinh tế, nhu cầu hoà nhập các giải pháp dựa trên cơ sở công nghệ thông tin truyền thông vào các hành động môi trường của mỗi ngành công nghiệp đã trở nên cấp bách.

ITU kêu gọi nhà lãnh đạo các nước tham gia Rio+20 cũng như các hội nghị quốc tế quan trọng khác trong năm 2012 như Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Đại hội đồng tiêu chuẩn hoá thông tin truyền thông quốc tế ITU năm 2012 tập trung xác định các ưu tiên chủ chốt và cung cấp các định hướng về các chương trình nghị sự xanh toàn cầu thông qua sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

ITU thúc đẩy chương trình nghị sự xanh hoá công nghệ thông tin truyền thông thông qua nâng cao nhận thức về sức mạnh của thông tin truyền thông trong giám sát, làm dịu và thích nghi với biến đổi khí hậu, giải quyết vấn nạn toàn cầu về rác thải điện tử, đồng thời khẳng định vai trò hàng đầu của công nghệ thông tin truyền thông trong phát triển kinh tế bền vững thân thiện với môi trường./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục